Cán bộ y tế sẽ được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam

Lê Tuấn| 02/02/2021 18:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, vaccine bước đã sẽ dùng cho các cán bộ y tế, người cao tuổi, người có bệnh nền nguy cơ cao và các cán bộ ngoại giao.

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, đến thời điểm này, các cơ quan chức năng đã nhắm trúng 2 ổ dịch Covid-19 tại Chí Linh (Hải Dương) và Vân Đồn (Quảng Ninh).

vaccine-covid-19-viet-nam.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại cuộc họp.

Theo Thứ trưởng, trong số các ca bệnh ở Hải Dương, điển hình là BN1660, Bộ Y tế đã chỉ đạo phân tích và xác định trường hợp này nhiễm biến chủng virus SARS-CoV-2 B1.1.7 ở Anh. Điều này gây ra quan ngại dịch bệnh sẽ nhanh và lây lan nhanh hơn các lần trước.

Sau khi phát hiện 2 ổ dịch Covid-19 tại Chí Linh và Vân Đồn, Bộ Y tế đã chỉ đạo quyết liệt cùng với hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ban, ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tập, để trung khoanh vùng, truy vết nhanh chóng không để dịch lây lan rộng.

Về vấn đề vaccine Covid-19, Bộ Y tế đã ký trên nguyên tắc với công ty sản xuất vaccine AstraZeneca của Anh theo sự chỉ đạo của Chính Phủ. Theo đó, trong năm 2021, bên đối tác sẽ cung cấp 30 triệu liều vaccine cho Việt Nam.

Bộ Y tế đang đàm phán với đối tác Anh để trong quý 1/2021 bắt đầu có vaccine Covid-19 cho người dân Việt Nam. Vaccine bước đầu sẽ được dùng cho cán bộ y tế - những người trực tiếp làm công tác điều trị, phòng, chống dịch bệnh, người cao tuổi, người có bệnh nền nguy cơ cao và cán bộ ngoại giao.

Cũng theo ông Thuấn, Liên minh châu Âu (EU) đang hạn chế xuất khẩu vaccine Covid-19, do vậy, Bộ Y tế đang đàm phán để làm sao có vaccine nhanh nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đang đàm phán thêm các nhà sản xuất vaccine Pfizer của Mỹ, Sputnik V của Nga và của Trung Quốc.

Với vaccine trong nước, dự kiến đến cuối 2021 - đầu 2022 sẽ có vaccine "made in Vietnam" và sẽ có đủ vaccine tiêm cho cộng đồng.

Trước dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai triệt để Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch…

Đặc biệt, 2 địa phương gồm Hải Dương và Quảng Ninh cần tiếp tục huy động nguồn lực tối đa, triển khai các biện pháp cách ly, xét nghiệm, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần… Riêng Hà Nội cần thay đổi chiến lược, nâng cao mức phòng chống dịch lên một bước mới, xác định các trường hợp F1 là trường hợp nhiễm bệnh, coi F2 như F1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ y tế sẽ được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam