Trung Quốc bắt giữ hơn 80 đối tượng làm giả vaccine COVID-19

Bạch Dương| 02/02/2021 12:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một lô vaccine ngừa COVID-19 giả đã bị thu giữ ở Trung Quốc. Hơn 80 đối tượng liên quan đến vụ việc cũng bị bắt giữ, Tân Hoa Xã đưa tin.

vaccine-ngua-covid-19.jpg
Một trung tâm tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Bắc Kinh

Theo đó, cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch chống hàng giả đặc biệt trên quy mô lớn.

Trong quá trình kiểm tra, các nhà chức trách đã phát hiện hơn 3.000 liều vaccine giả; đồng thời xóa sổ các cơ sở gia công và tiêu thụ thuốc bất hợp pháp ở thủ đô Bắc Kinh và hai tỉnh Giang Tô, Sơn Đông.

Cảnh sát cho biết nghi phạm chính, một đối tượng tên Kong, đã tiêm nước muối sinh lý thông thường vào các ống tiêm và bán chúng như vaccine ngừa COVID-19 với giá thành cao. Theo Tân Hoa Xã, các đối tượng đã thực hiện hành vi này từ tháng 9 năm ngoái.

“Việc sản xuất và bán vaccine giả là tội ác thấp hèn và có thể gây ra tác hại nghiêm trọng”, Tân Hoa Xã nhấn mạnh.

Người dân ở Trung Quốc được yêu cầu cảnh giác hơn và chỉ nên tiêm vaccine tại các trung tâm tiêm chủng được cấp phép, và báo ngay cho cơ quan pháp luật về các trường hợp lừa đảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc bắt giữ hơn 80 đối tượng làm giả vaccine COVID-19