Sáng 22/9, đất đá bất ngờ sạt xuống đường Lê Công Miễn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đội mưa thu dọn đất đá, khoanh vùng nguy hiểm.
Lãnh đạo phường trực tiếp kiểm tra
Theo người dân địa phương, khoảng 4h ngày 22/9, họ nghe tiếng đất đá đổ xuống từ phía trên. Đến sáng, người dân phát hiện một lượng lớn đất đá, bùn đất tràn xuống, phủ mặt đường tại cuối đường Lê Công Miễn, tổ 15A, khu phố 15.
Vị trí sạt lở nằm gần khu dân cư khiến nhiều người lo lắng trong bối cảnh mưa vẫn tiếp diễn.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND phường Quy Nhơn Nam đã huy động lực lượng khẩn trương đến hiện trường xử lý.
Trung tâm Sự nghiệp công, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với khu phố huy động nhân lực, phương tiện thu dọn đất đá, bùn đất và các vật cản trên mặt đường.

Dù trời vẫn mưa, việc khắc phục được triển khai ngay nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.
Lực lượng chức năng đồng thời khoanh vùng khu vực có nguy cơ mất an toàn, cắm biển cảnh báo và nhắc nhở người dân không đến gần vị trí sạt lở.
Cùng ngày, ông Nguyễn Duy Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam và bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, trực tiếp kiểm tra tình hình tại cuối đường Lê Công Miễn và khu vực Dốc Mộng Cầm (đèo Quy Hòa).
Lãnh đạo phường yêu cầu các lực lượng khẩn trương xử lý đất đá sạt lở, vệ sinh mặt đường, cắm biển cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.
Tại khu vực Dốc Mộng Cầm, lực lượng chức năng cũng kiểm tra, khắc phục các điểm sạt lở, đồng thời cảnh báo người dân khi lưu thông qua khu vực trong thời điểm mưa lớn.

Địa phương đang huy động nhân lực, phương tiện xử lý các điểm sạt lở, thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, đảm bảo an toàn và giao thông.
Phường cũng tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu, nhất là những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở; khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đi vào khu vực mất an toàn.
“Chúng tôi chủ động xử lý ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mọi tình huống”, bà Nguyễn Thị Bích Hoa cho biết.
Gia Lai cảnh báo nguy cơ sạt lở do mưa lớn
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ sáng sớm 22 đến 24/9, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm.
Khu vực phía Tây có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.
Từ sáng sớm 24 đến 25/9, khu vực phía Đông tiếp tục có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và làm tăng nguy cơ sạt lở đất tại khu vực địa hình dốc, nền địa chất yếu. Mưa dông kèm lốc, sét và gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến người và vật nuôi.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu lực lượng quân đội, công an, các sở, ngành và địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Các đơn vị, địa phương được yêu cầu theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ.
UBND các xã, phường phải rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng và khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở; chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và đối tượng yếu thế.
Tỉnh yêu cầu bố trí lực lượng chốt trực tại ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được giao bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm giao thông.
Các địa phương cũng được yêu cầu kiểm tra an toàn hồ, đập, công trình thủy lợi, thủy điện và vùng hạ du; theo dõi mực nước, lưu lượng đến hồ, vận hành điều tiết an toàn và kịp thời thông tin khi vận hành điều tiết, xả lũ.
Trong thời gian mưa lớn còn diễn biến phức tạp, người dân được khuyến cáo hạn chế đi qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, không dừng đỗ phương tiện tại chân núi, taluy và tuyệt đối tuân thủ biển cảnh báo của cơ quan chức năng.