Xã hội

Cảm ơn Khánh Hòa

Nguyễn Đắc Tấn (Cựu chiến binh Tiểu đoàn 59) 09/05/2023 - 11:57

Chúng tôi là những cựu chiến binh Tiểu đoàn 59 tại Phú Yên hết sức xúc động, bày tỏ sự biết ơn lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chu đáo Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn” (20-4-1953 - 20-4-2023) và khánh thành Tượng đài chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn mà chúng tôi vinh dự được lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa mời tham dự sự kiện quan trọng này.

Nội dung các bài tham luận của các tướng lĩnh cũng như các nhà khoa học ngoài quân đội hết sức sâu sắc, ngắn gọn nhưng nội hàm cực kỳ phong phú; khẳng định được vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa và Đảng ủy Liên khu 5 chỉ đạo hoạt động của Tiểu đoàn 59 trên chiến trường Khánh Hòa lập công xuất sắc, thể hiện đường lối chiến tranh của Đảng “Ứng vạn biến” của Tiểu đoàn trưởng 59 Nguyễn Lựu. Giá trị chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn đã vượt hơn trận đánh. Ý nghĩa chiến thắng đó sẽ tồn tại trong sách giáo khoa để giáo dục năng lực, phẩm chất cho thế hệ trẻ sau này.

khanhhoa.jpg
Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên (thứ tư từ trái qua) cùng đoàn đại biểu tỉnh Phú Yên dự lễ khánh thành Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa rất hay, có tính khái quát cao, rất thấm thía đi vào lòng người. Quá khứ hào hùng luôn luôn tỏa sáng. Đạo lý uống nước nhớ nguồn không ai được quên. Chúng tôi xúc động đến ứa lệ. Ở tuổi trên dưới 90 còn được về lại chiến trường xưa là điều hết sức may mắn. Còn hầu hết bạn bè, đồng đội cùng lứa tuổi đã nghỉ yên trong lòng đất. Thương nhớ anh em quá!

Nhìn suối Đá Bàn vẫn chảy, trời Vạn Ninh trong xanh không gợn bóng mây. Xuất hiện trước mắt chúng tôi Tượng đài chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn vô cùng hoành tráng dành cho Tiểu đoàn 59 xuyên cả trời cao lộng gió. Đôi cánh chim hòa bình màu trắng như đang chấp chới vẫy gọi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 59 đang còn sống hoặc ở thế giới bên kia hội tụ về đây để chứng kiến là họ mãi mãi sống trong lòng dân.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, thế hệ trẻ Khánh Hòa là tấm gương về thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Hình ảnh trong lễ cắt băng khánh thành Đài tưởng niệm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên và đông đảo tướng lĩnh, các đoàn đại biểu trong và ngoài tỉnh cùng các cựu chiến binh Tiểu đoàn 59 làm xúc động lòng người.

khanhhoa2.jpg
Ông Nguyễn Hải Ninh chụp ảnh lưu niệm với cựu chiến binh Tiểu đoàn 59 Nguyễn Đắc Tấn (bìa trái) và ông Trương Bình Trọng tại Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn.

Những ngày trở lại Khánh Hòa quá ngắn nhưng được cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa chăm sóc tận tình. Các nữ chiến sĩ giúp đỡ chúng tôi lên xuống cầu thang, lo từng bữa ăn, giấc ngủ.

Xin cảm ơn lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và các cháu đã dành những ưu ái vô cùng đặc biệt này. Ở tuổi già vẫn ứa lệ khi xem lại bộ phim phóng sự và trực tiếp xem lại sa bàn trận đánh Vườn Gòn - Đá Bàn 70 năm về trước mà bản thân đã chiến đấu, sống chết nơi đây khi thời trai trẻ.

Rời Ninh Hòa hướng về Phú Yên, nhìn dãy núi Đèo Cả - mái nhà chung hai tỉnh - trải rộng màu xanh từ dãy Trường Sơn kéo dài ra biển, khi đến hầm Đèo Cả trở về Phú Yên cảm thấy thanh thản cõi lòng. Một chuyến đi lịch sử đầy ý nghĩa khó quên. Đêm đến ngả lưng xuống, trận chiến thắng thần kỳ Vườn Gòn - Đá Bàn lại đi vào giấc ngủ.

Bài ca Tiểu đoàn 59 hào hùng của Đoàn Hải Đăng biểu diễn làm xao xuyến cõi lòng với nhạc điệu tuyệt vời, ca từ tuyệt hảo. Âm hưởng bài ca Tiểu đoàn 59 anh hùng sẽ mãi mãi lắng đọng trong lòng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 59 và ngưng tụ trên tượng đài “70 năm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn”. Bài hát sẽ sống mãi với thời gian.

Xin cảm ơn Khánh Hòa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảm ơn Khánh Hòa