Ký sự pháp đình

Cạm bẫy buôn người của “bố nuôi”

Đ. Việt 24/06/2024 07:05

Lợi dụng sự non nớt và thiếu hiểu biết của 4 thiếu niên, “bố nuôi” Nguyễn Văn Anh đưa ra “bánh vẽ” việc nhẹ lương cao để dẫn dụ cả 4 em bán vào Casino tại Campuchia. Khi sự việc bị phát giác, Văn Anh phải trả giá bằng sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật.

Nhận làm “bố nuôi” rồi bán sang Campuchia

Từng nhiều lần vào tù ra tội, Nguyễn Văn Anh (SN 1977) trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, không “bỏ tối theo sáng” mà vẫn tiếp tục lún sâu vào con đường vi phạm pháp luật.

“Chiến tích” bất hảo của Anh là các tiền án về tội trộm cắp tài sản; cố ý gây thương tích; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép ma túy. Mặc dù còn 2 tiền án chưa được xóa án tích song Anh lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, tái phạm nguy hiểm khi rủ rê, lôi kéo 4 thiếu niên sang Campuchia, sau đó bán vào một sòng bài chỉ vì tiền.

mua-ban-nguoi.jpg
Ảnh minh họa

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nhật, Lâm, Văn, Tiến đều trú tại Hải Phòng là bạn thân của N.B.V (con ruột của Anh).

Do thường xuyên qua lại và ăn cơm nhà V nên cả 4 thiếu niên gần gũi với Nguyễn Văn Anh. Sau nhiều lần gặp gỡ, nói chuyện, 4 thiếu niên được Anh nhận làm “bố nuôi”.

Khi mối quan hệ trở nên thân thiết, cũng là lúc “bố nuôi” thực hiện kịch bản để buôn bán người.

Lợi dụng sự non nớt và thiếu hiểu biết của 4 thiếu niên, bố nuôi đưa ra “bánh vẽ” có bạn đang làm ở Campuchia cần tìm người trẻ, có sức khỏe, biết sử dụng máy vi tính để làm việc, với mức lương hấp dẫn từ 15 – 20 triệu đồng/tháng và sẽ thu xếp cho tất cả cùng đi. Do tin tưởng “bố nuôi” nên cả 4 thiếu niên đều đồng ý.

Sau đó, Anh liên hệ với một đối tượng có biệt danh là Vinh “chuột” bên Campuchia để báo tin đã tìm được người. Vinh “chuột” hứa nếu đưa được 4 thiếu niên sang Campuchia sẽ trả tiền công xứng đáng.

Khoảng cuối tháng 3 năm 2022, “bố nuôi” yêu cầu 4 thiếu niên chụp ảnh chân dung và cung cấp thông tin gửi cho người ở Campuchia để làm các thủ tục xuất cảnh. Để công việc thuận lợi, “bố nuôi” còn căn dặn không được tiết lộ cho gia đình biết, nếu không sẽ kéo dài thời gian, làm lỡ mất cơ hội “việc nhẹ lương cao”.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, “bố nuôi” thuê xe taxi đưa 4 thiếu đi lên Hà Nội, thuê nhà nghỉ qua đêm gần bến xe Nước Ngầm, Hà Nội đến khoảng 9h sáng hôm sau bắt tiếp xe giường nằm vào TP HCM, rồi tiếp tục di chuyển đến Tây Ninh.

Đến cửa khẩu Mộc Bài, “bố nuôi” viện ra lý do về đón thêm người và dặn sẽ có người thay mình dẫn sang Campuchia trước. Sau đó cả 4 thiếu niên được người của “bố nuôi” dẫn vượt biên trái phép và chở đến Casino có tên Young Yoan ở Campuchia vào ngày 4/4/2022.

Bản án nghiêm khắc

Tại nơi đất khách quê người, 4 thiếu niên được người của “bố nuôi” phát cho một chứng minh nhân dân có đầy đủ thông tin nhưng khác mỗi năm sinh để làm việc.

Không giống như những gì “bố nuôi” đã vẽ ra trước đó, công việc của 4 thiếu niên là làm việc tại sòng bạc, tư vấn khách hàng vay tiền qua app cho người Việt Nam, mỗi ngày làm 12 giờ. Đặc biệt, 4 thiếu niên không được ra ngoài, không được chụp ảnh hay quay phim nơi làm việc. Nếu vi phạm sẽ bị đánh đập và phạt tiền.

Làm việc được vài ngày, qua phiên dịch của Casino, 4 thiếu niên được biết mình đã bị bán cho Casino với giá 2.400 USD/01 người, đồng thời được phiên dịch báo muốn về phải chuộc 5.000 USD/01 người.

May mắn, được sự giúp đỡ của một Việt kiều đang sinh sống tại Campuchia, 4 thiếu niên đã được gia đình chuộc về với số tiền 80 triệu đồng/1 cháu.

Cũng từ đây, sự thật trần trụi được phanh phui, chân tướng ông “bố nuôi” buôn người dần lộ rõ. Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của gia đình 4 thiếu niên, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Anh để điều tra về hành vi mua bán người.

Bản Cáo trạng số 112/CT-VKS-P2 của VKSND TP Hải Phòng truy tố bị cáo Nguyễn Văn Anh về tội: “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi” theo điểm e khoản 3 Điều 150 và điểm g khoản 3 Điều 151 của Bộ luật Hình sự

Cuối tháng 6/2023, vụ án này được TAND TP Hải Phòng đưa ra xét xử công khai. Dựa trên tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đã cố ý xâm phạm đến sự tự do về sức lao động của con người, lợi dụng sự non nớt, thiếu hiểu biết các bị hại là những người còn trẻ tuổi, là đối tượng được pháp luật đặc biệt bảo vệ, xâm phạm quyền được chăm sóc, nuôi và sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ của trẻ em, coi con người như một hàng hóa để mua, bán, trao đổi nhằm mục đích kiếm lời.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX nhận thấy, hành vi của bị cáo còn xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Hơn nữa, bị cáo đã có nhiều tiền án chưa được xóa án tích, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội do cố ý nên phải chịu tình tiết định khung “tái phạm nguy hiểm”, cần phải xử phạt bị cáo một mức án tù nghiêm khắc, bắt bị cáo cách ly khỏi xã hội để cải tạo, giáo dục bị cáo cũng như phòng ngừa chung.

Mua bán người là tội ác, không chỉ xâm phạm quyền tự do của con người mà còn để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và cộng đồng. Bản án 30 năm tù là hình phạt nghiêm khắc và là bài học đắt giá cho những ai còn coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Tên các bị hại đã được thay đổi.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cạm bẫy buôn người của “bố nuôi”