Các cuộc tiếp, hội kiến của các nhà lãnh đạo Việt Nam với Thủ tướng New Zealand

Nhóm PV| 15/11/2022 07:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 14/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc tiếp, hội kiến với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhân chuyến thăm chính thức tại Việt Nam.

lanh-dao-dang-nha-nuoc-tiep-thu-tuong-newzeland-h2.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern 

Tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Thủ tướng Jacinda Ardern và Đoàn tới thăm Việt Nam, đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Jacinda Ardern với Thủ tướng Phạm Minh Chính để tăng cường quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân và trên nhiều lĩnh vực khác cũng như việc hai bên đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi với Thủ tướng Jacinda Ardern về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong các lĩnh vực, những kết quả đạt được đã nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Việt Nam, trong đó có những kết quả tích cực trong phòng, chống đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là việc nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược từ năm 2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với New Zealand trong chính sách đối ngoại của mình; đồng thời, cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của New Zealand trong nhiều năm qua trong đó có việc triển khai "Chương trình hành động Việt Nam – New Zealand giai đoạn 2021-2024" và hỗ trợ Việt Nam trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tình cảm về đất nước New Zealand tươi đẹp, nhân dân New Zealand mong muốn hòa bình hợp tác, hữu nghị và bày tỏ mong muốn chuyến thăm của Thủ tướng Jacinda Ardern sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới ngày càng thiết thực trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được trong các lĩnh vực, trong đó có hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Thủ tướng New Zealand cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp Thủ tướng và Đoàn đại biểu, bày tỏ vui mừng về việc được thăm lại Việt Nam ở cương vị Thủ tướng, những tình cảm sâu sắc từ lâu mà Thủ tướng đã dành cho Việt Nam, bày tỏ vui mừng về những đổi thay to lớn, tích cực của Việt Nam trong những năm qua.

Thủ tướng Jacinda Ardern cũng trân trọng thông báo với Tổng Bí thư về kết quả hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, mong muốn đoàn đại biểu New Zealand với thành phần đoàn đa dạng sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, trong đó nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực hợp tác như kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân thể hiện ở số lượng hơn 40.000 người New Zealand đến thăm Việt Nam trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, sự có mặt của cộng đồng người Việt Nam làm việc, sinh sống ở New Zealand cũng như người Việt Nam đang học tập, lao động ở New Zealand.

Đặc biệt Thủ tướng Jacinda Ardern đánh giá cao những điểm tương đồng trong chính sách đối ngoại hai nước là yêu chuộng hòa bình, độc lập tự chủ và chủ trương giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng việc củng cố tin cậy, đối thoại, thúc đẩy hợp tác hữu nghị và thiện chí trong tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề quốc tế; tăng cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế và tại các diễn đàn đa phương vì hòa bình, hợp tác khu vực và trên thế giới.

lanh-dao-dang-nha-nuoc-tiep-thu-tuong-newzeland.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-17/11/2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người New Zealand trong chuyến thăm chính thức New Zealand tháng 3/2018 trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng New Zealand đang phục hồi tích cực sau đại dịch, ngày càng khẳng định vai trò và vị thế ở khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng chân thành cảm ơn New Zealand đã hỗ trợ vaccine và tài chính cũng như tiếp tục cung cấp viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, giúp Việt Nam phục hồi sau đại dịch.

Thủ tướng Jacinda Ardern bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam; nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp khi lần đầu tiên tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng năm 2017 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong vai trò Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; bày tỏ vui mừng việc hai nước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2020; khẳng định New Zealand luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với Việt Nam, một Đối tác Chiến lược của New Zealand trong ASEAN và khu vực.

Đánh giá cao về kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Jacinda Ardern, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thủ tướng Jacinda Ardern quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong tình hình mới, phù hợp với nhu cầu, quan tâm của mỗi bên, nhất là trao đổi đoàn và triển khai các cơ chế song phương, đẩy mạnh triển khai Chương trình Hành động Đối tác Chiến lược giai đoạn 2021-2024, tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, sớm mở lại đường bay thẳng theo mùa, hỗ trợ nhau nâng cao chất lượng nông sản để xuất khẩu...

Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan liên quan của Việt Nam để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng New Zealand cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng một số loại hoa quả của Việt Nam để tiếp cận thị trường quốc tế.

Thủ tướng New Zealand đánh giá giáo dục là lĩnh vực quan trọng nhất trong quan hệ hai nước, cho biết từ quốc gia đứng thứ 7 về số lượng sinh viên sang du học tại New Zealand năm 2018, hiện nay, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 4; nhất trí thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải, coi đây là yếu tố quyết định đối với phát triển du lịch và giao thương; nhất trí bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, sẽ chú trọng mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như thương mại số, kinh tế số…

Trao đổi về các các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh cùng là quốc gia yêu chuộng hoà bình, New Zealand đề cao việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở đối thoại và các biện pháp hoà bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982; ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, nhất là về ứng phó với biến đổi khí hậu là lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và có nhiều cam kết.

lanh-dao-dang-nha-nuoc-tiep-thu-tuong-newzeland-h1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Hội kiến với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Thủ tướng Jacinda Ardern và các thành viên trong Đoàn lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh gần hai năm qua việc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước không thực hiện được do tác động nặng nề của dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng New Zealand đã kiểm soát được đại dịch và mở cửa hoàn toàn từ tháng 8/2022, đang tích cực phục hồi và phát triển kinh tế, đạt được các thành tựu ấn tượng: Tăng trưởng GDP ở mức khá, lạm phát cơ bản được kiềm chế; các chính sách an sinh xã hội, nhất là cho người bản địa được quan tâm thúc đẩy. Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là yếu tố then chốt trong giai đoạn hiện nay và hai nước có thể chia sẻ kinh nghiệm.

Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội Việt Nam, thông tin Quốc hội Việt Nam đồng hành, chủ động, tích cực và giám sát có hiệu quả các hoạt động của Chính phủ, góp phần rất quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trong năm 2022 cũng như góp phần quan trọng trong kiểm soát dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng hợp tác song phương và đa phương giữa hai Quốc hội trong thời gian qua phát triển tốt đẹp. Quốc hội Việt Nam khóa XV đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - New Zealand. Quốc hội New Zealand cũng đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch Quốc hội cũng trao đổi về việc hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chú trọng hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động nghị viện. Các cơ quan của Quốc hội hai nước cần thúc đẩy giao lưu, trao đổi chuyên môn, tiến tới ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Hai bên tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ tại Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) và Nghị viện Á - Âu (ASEP).

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đẩy mạnh triển khai các văn kiện đã ký kết, Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp giám sát việc triển khai các văn kiện này, bao gồm cả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – New Zealand giai đoạn 2021 - 2024 và hai thỏa thuận vừa được ký trong chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand.

Thủ tướng Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe, Thủ tướng Jacinda Ardern chia sẻ chuyến thăm lần này tới Việt Nam có phái đoàn doanh nghiệp lớn của New Zealand.

Cho rằng tiềm năng hợp tác hai nước còn lớn, nhất là Việt Nam là đất nước nông nghiệp với nhiều sản phẩm nhiệt đới, là đối tác thương mại lớn thứ 15 của New Zealand, Thủ tướng Jacinda Ardern nhận định mục tiêu đạt 2 tỷ USD kim ngạch song phương trước 2025 là trong khả năng.

Chuyến thăm Việt Nam lần này, New Zealand chính thức công nhận mở cửa thị trường đối với chanh và bưởi của Việt Nam; đồng thời nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường New Zealand trong thời gian tới. Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh, cùng với nông nghiệp thì công nghệ tài chính, hợp tác tài chính, dịch vụ là những lĩnh vực quan trọng; việc bảo đảm thông quan hàng hoá nếu áp dụng kỹ thuật số sẽ tăng cường xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Nhất trí với Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cùng với đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác, giao lưu nhân dân là nền tảng quan hệ hai nước, theo Thủ tướng Jacinda Ardern, hai nước có thể phát triển hơn nữa lĩnh vực này, qua đó giúp người dân tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua việc tăng số lượng sinh viên Việt Nam sang du học tại New Zealand.

Từ những kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19 cũng như quyết sách trong phục hồi phát triển kinh tế, xã hội sau đại dịch, theo Thủ tướng Jacinda Ardern, cùng với hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực y tế, hai nước có thể hợp tác trong kinh tế. New Zealand cam kết tăng tài chính trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, trong đó có ưu tiên một số khu vực. Cùng với lĩnh vực tài chính khí hậu, New Zealand mong muốn chia sẻ để các nước nông nghiệp khác, trong đó có Việt Nam cùng hợp tác góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại hội kiến, trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp và khó lường, việc Việt Nam và New Zealand tăng cường hợp tác không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta mà còn đóng góp hữu hiệu cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực; cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các cuộc tiếp, hội kiến của các nhà lãnh đạo Việt Nam với Thủ tướng New Zealand