Cà Mau: Trưởng phòng Nội vụ bị đề nghị khai trừ khỏi Đảng vì ham “của lạ”

Tuyến Trang| 06/06/2015 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ngọc Hiển (Cà Mau) vừa họp Hội đồng kỷ luật và thống nhất đề nghị hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Giã (Trưởng phòng Nội vụ) vì đã có mối quan hệ bất chính với vợ người khác.

Sáng ngày 6/6, nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ngọc Hiển đã xác nhận thông tin trên và cho biết, đang tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định để ra quyết định kỷ luật đối với ông Giã.

Cà Mau: Trưởng phòng Nội vụ bị đề nghị khai trừ khỏi Đảng vì ham “của lạ”

Nhà nghỉ nơi ông Giã bị bắt quả tang quan hệ bất chính

Trước đó, vào ngày 30/4, ông Giã bị một người đàn ông tên T (ngụ thành phố Cà Mau) bắt quả tang đang ở cùng phòng nghỉ với bà G (vợ ông T) ở huyện An Minh (Kiên Giang). Theo đó, người đàn ông này đã trình báo công an sở tại đến lập biên bản sự việc và gửi đơn tố cáo đến Huyện ủy Ngọc Hiển.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ngọc Hiển cho thấy, ông Giã đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng nên Hội đồng kỷ luật đã thống nhất đề nghị hình thức khai trừ Đảng đối với vị cán bộ chủ chốt này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Trưởng phòng Nội vụ bị đề nghị khai trừ khỏi Đảng vì ham “của lạ”