Brazil: Cướp táo tợn tại công ty chuyển tiền, 20 triệu USD bị lấy đi

Hà Kim| 22/02/2017 17:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, một vụ cướp lớn có vũ trang đã xảy ra tại một công ty vận tải chuyên chở tiền tại bang Pernambuco, miền Đông Đắc Brazil. Ước tính, khoảng 60 triệu real, tương đương 20 triệu USD đã bị cướp đi.

Vào ngày hôm qua 21/2, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại công ty vận tải chuyên chở tiền Brinks ở huyện Recife, bang Pernambuco, miền Đông Đắc Brazil. Bọn cướp đã lấy đi khoảng 60 triệu real, tương đương 20 triệu USD.

Theo Trung úy Gleidson GonCalves, phát ngôn viên cảnh sát Brazil cho biết, băng cướp gồm khoảng 30 người đàn ông, được trang bị súng máy AK47 và súng trường 50. Bọn chúng đã dùng mìn phá tường để tấn công vào công ty Brinks.

Brazil: Cướp táo tợn tại công ty chuyển tiền, 20 triệu USD bị lấy đi

Chúng đốt cháy các xe tải nhằm cản trở sự truy đuổi của cảnh sát

Sau khi cho nổ tường và đột nhập vào công ty vận chuyển tiền, nhóm cướp đã dựng lên một khu vực ảo với các khối đá và đốt cháy các xe tải nhằm cản trở sự truy đuổi của cảnh sát.

Cũng theo Trung úy Goncalves, ba cảnh sát đã bị thương trong cuộc đấu súng dữ dội giữa lực lượng an ninh và nhóm cướp. Cảnh sát địa phương cũng đã phải yêu cầu hỗ trợ từ quân đội liên bang trước nguy cơ xảy ra các vụ tấn công tương tự khác.

Brazil: Cướp táo tợn tại công ty chuyển tiền, 20 triệu USD bị lấy đi

Các đầu đạn cảnh sát Brazil thu giữ được tại hiện trường vụ cướp

Hiện, khoảng 300 cảnh sát vẫn đang rà soát khắp khu vực được cho là nơi nhóm cướp đã ẩn náu và để lại vô số đạn dược cùng 60 băng đạn và 2 xe bọc thép.

Trong thời điểm hiện nay, Brazil được biết đến là một trong những quốc gia bạo lực nhất thế giới. Và bộ Giáo dục Brazil đã phải thông báo tạm ngừng hoạt động tại các trường học gần khu vực xảy ra vụ cướp bóc táo tợn trên. Ngoài ra, Thống đốc bang Pernambuco Paulo Camara cũng quyết định hủy chuyến công tác dự kiến tới San Pablo để xử lý vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Brazil: Cướp táo tợn tại công ty chuyển tiền, 20 triệu USD bị lấy đi