Bộ VH-TT&DL giải đáp 3 vấn đề "nóng"

congly.com.vn| 13/04/2012 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại cuộc họp báo ngày 7-10 của Bộ VH-TT&DL, đại diện Bộ đã trả lời 3 vấn đề "nóng" được dư luận quan tâm là việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam và vụ thất thoát 34 tỷ đồng tại Cục Điện ảnh.

Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ VH-TT&DL phát biểu tại cuộc họp báo. (Ảnh: Hà Tuấn)

Theo đó, ngày 23-9, Hội đồng cấp Bộ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật lĩnh vực âm nhạc của Bộ đã tổ chức phiên họp toàn thể xem xét, đánh giá cụm tác phẩm của nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên.

100% thành viên Hội đồng đồng ý trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật cho cụm tác phẩm của Nhạc sĩ Phạm Tuyên bao gồm các ca khúc: Những ngôi sao ca đêm, Từ Làng Sen, Đêm trên Cha Lo, Tiến lên đoàn viên và Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng.

Về việc bổ nhiệm bà Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2011, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Văn Tình cho biết, việc bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam xuất phát từ yêu cầu trước mắt là quảng bá cho việc bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Quá trình chuẩn bị cho việc tuyển chọn và bổ nhiệm Đại sứ Du lịch đã được Bộ tiến hành 3 tháng trước. Trong quy chế bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam công bố hôm 20-9 không đặt ra vấn đề bằng cấp. Bà Lý Nhã Kỳ đáp ứng được những tiêu chí mà Bộ đề ra cho vai trò của Đại sứ Du lịch.

Lý Nhã Kỳ - Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2011

Ông Tô Văn Động, người phát ngôn của Bộ nhìn nhận, Lý Nhã Kỳ là một vị Đại sứ bản lĩnh, vấp phải nhiều phản đối nhưng đã vượt lên để bắt tay ngay vào công việc. Hôm nay (7-10), Lý Nhã Kỳ đã bay sang Hong Kong cùng đoàn đại biểu của Bộ VH-TT&DL dự hội nghị Bộ trưởng Văn hóa Đông Á. Tại đó, Lý Nhã Kỳ sẽ tổ chức buổi tiếp tân gồm hơn 20 nhà đầu tư du lịch và giới truyền thông Hong Kong để kêu gọi phát triển du lịch Việt Nam. Tiếp đó, Lý Nhã Kỳ sang Philippines để làm nhiệm vụ tương tự và quay về cùng Đoàn thanh niên vận động học sinh, sinh viên trong cả nước bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan mới của thế giới.

Đại diện lãnh đạo Bộ đề nghị báo giới và công chúng hãy để Lý Nhã Kỳ làm nhiệm vụ của mình. Nếu sau này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lý Nhã Kỳ không đảm nhiệm được nhiệm vụ hay có gì không xứng đáng, Bộ sẽ có trách nhiệm xử lý.

Một trong những vấn đề được cánh phóng viên quan tâm nhất là vụ thất thoát hàng chục tỷ đồng ở Cục Điện ảnh.

Chánh Thanh tra Bộ Vũ Xuân Thành cho biết, theo các nguồn tin ban đầu, kế toán Phạm Thanh Hải đã rút 44 tỷ đồng của Cục Điện ảnh. Nhưng trong suốt quá trình đó lại xảy nhiều sự việc khác nhau khiến Hải đã phải hoàn lại một số tiền là 10 tỷ đồng. Vậy tính tới thời điểm này, con số thất thoát chính thức là 34 tỷ đồng chứ không phải 44,6 hay 42 tỷ như báo chí vẫn đưa suốt thời gian qua.

Ông Lại Văn Sinh và ông Lê Ngọc Minh.

Không chỉ quyết định cho thôi việc hai ông Cục trưởng Lại Văn Sinh và Cục phó Lê Ngọc Minh, Phó phòng kế toán của Cục Điện ảnh cũng tạm thời bị cho thôi chức ngay sau khi vụ việc bị phát giác.

Ông Thành khẳng định, vụ điều tra việc thất thoát 34 tỷ đồng này sẽ không "chìm xuồng", dù Phạm Thanh Hải đã chạy trốn sang Canada. Hiện tại, vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan điều tra Bộ Công an. Công việc điều tra sẽ được tiến hành thêm 4 tháng nữa. Sau khi có kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra, Bộ VH-TT&DL sẽ tiến hành kiểm điểm, xử phạt các cá nhân có liên quan.

Mai Chi - P.Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ VH-TT&DL giải đáp 3 vấn đề "nóng"