Bộ trưởng GD&ĐT thăm cơ sở Nhà Bè của trường Quốc tế Mỹ

Tin và ảnh: Trần Phong - Kiều Phong| 23/08/2014 09:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 22.8, ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ông Đỗ Quốc Anh, Trợ lý Bộ trưởng cùng ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan Đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM đã đến thăm Cơ sở Nhà Bè của trường Quốc tế Mỹ (ΛIS).

Trường quốc tế Mỹ, cơ sở Nhà Bè

 

Tổng diện tích cơ sở Nhà Bè hơn 6 ha với mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng

 

Trường Quốc tế Mỹ, cơ sở Nhà Bè

 

Sân đá bóng, khu thể thao đa năng trong nhà đạt chuẩn quốc tế, hồ bơi đạt chuẩn Olympic...

 

Trường Quốc tế Mỹ, cơ sở Nhà Bè

 

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (thứ 2 từ trái qua) tham quan thư viện rộng 1.500 m2 với hơn 10.000 đầu sách.

 

Trường Quốc tế Mỹ, cơ sở Nhà Bè

 

Trường Quốc tế Mỹ, cơ sở Nhà Bè

 

Bộ trưởng chụp hình lưu niệm cùng thầy cô Trường Quốc tế Mỹ - American International School (ΛIS) 

 

Cơ sở Nhà Bè không chỉ ở khả năng đáp ứng tốt cho phương pháp giảng dạy, hoạt động học tập thế kỷ 21, mà còn tạo được một môi trường học thật thư giãn và lành mạnh cho học sinh.   

 

Khởi nguồn từ ý tưởng thành lập một ngôi trường quốc tế đi đầu về chất lượng giáo dục, phục vụ cho đại đa số học sinh tại Việt Nam, sau hơn 8 năm thành lập với sự đầu tư bài bản về chương trình và đội ngũ giáo viên, tháng 8/2014, Trường Quốc Tế Mỹ đã chính thức khai giảng cơ sở Nhà Bè, là cơ sở thứ tư của trường. Đây được xem là một biểu tượng về niềm tin, sự quyết tâm của toàn trường về sự nghiệp đầu tư giáo dục lâu dài tại Việt Nam. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng GD&ĐT thăm cơ sở Nhà Bè của trường Quốc tế Mỹ