Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, lực lượng công nghiệp an ninh đã nghiên cứu chế tạo một thiết bị vừa có chức năng giám sát vừa theo dõi sức khỏe người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy.
Cuối phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) chiều 25/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Bộ Công an là đơn vị được giao chủ trì soạn thảo dự án luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp ý trong phòng ngừa đấu tranh tội phạm ma túy. Đồng thời giải quyết những khó khăn vướng mắc xuất phát từ thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và công tác quản lý sau cai nghiện ma túy.
Việc xây dựng luật cũng thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước trong sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị trong đó có việc chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Bộ Công an; hoàn thiện phân cấp, phân quyền đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
“Mục tiêu xây dựng dự án luật nhằm mong muốn xã hội không có ma túy, không có người nghiện ma túy, nếu nghiện thì cai nghiện có hiệu quả và không tái nghiện để đảm bảo an ninh, an toàn cho xã hội”, Bộ trưởng nói.
Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng thông tin, lực lượng công nghiệp an ninh rất trăn trở trong công tác quản lý cai nghiện và sau cai nghiện ma túy và đã nghiên cứu chế tạo một thiết bị vừa có chức năng giám sát, vừa theo dõi sức khỏe người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy.
“Nếu Quốc hội thông qua thời gian tới Bộ sẽ áp dụng thiết bị này, mục tiêu là để đảm bảo xã hội an ninh an toàn, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, công tác quản lý cai nghiện và sau cai nghiện”, Bộ trưởng cho hay.
Làm rõ thêm ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc đề nghị bổ sung quy định về áp dụng biện pháp giám sát điện tử trong quản lý người sử dụng trái phép ma túy, người cai nghiện ma túy tại cộng đồng, người cai nghiện bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, trên cơ sở nghiên cứu, cơ quan soạn thảo đề nghị nếu Quốc hội thông qua các quy định về đối tượng và thẩm quyền áp dụng trong dự luật thì Chính phủ sẽ quy định chi tiết triển khai thực hiện.
Giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về vấn đề quản lý người nghiện trong thời gian chờ làm thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc, theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp chỉnh lý dự luật theo hướng bổ sung quy định quy định về quản lý người xác định tình trạng nghiện ma túy nhưng không có nơi cư trú ổn định.
“Việc quản lý này đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Người này có thể được quản lý tại trường giáo dưỡng trong thời gian chờ xem xét quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Thẩm quyền quyết định thời gian quản lý sẽ được giao cho trưởng công an cấp xã, và thời gian này sẽ được trừ vào thời gian cai nghiện bắt buộc”, Bộ trưởng cho hay.
Về thời hạn cai nghiện ma túy, có ý kiến đề nghị quy định linh hoạt hơn theo mức độ nghiện. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo đề xuất giữ nguyên quy định cai nghiện lần đầu là 24 tháng và cai nghiện lần thứ hai trở lên là 36 tháng. Lý do để người nghiện ma túy đều được áp dụng đầy đủ các giai đoạn trong quy trình cai nghiện, nhằm nâng cao hiệu quả và khắc phục tình trạng tái nghiện.
Về cai nghiện bắt buộc đối với người từ 12 đến dưới 18 tuổi, Bộ trưởng cho biết, thống kê hiện nay, số lượng người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đang được tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc trên toàn quốc là 239 trường hợp.
Do số lượng không lớn nên việc tổ chức cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng đối với nhóm đối tượng này hoàn toàn đáp ứng được về điều kiện nguồn lực và cơ sở vật chất. Các trường giáo dưỡng đều bố trí khu riêng dành cho nhóm đối tượng này. Mặt khác, môi trường trường giáo dưỡng phù hợp với lứa tuổi, bảo đảm quyền lợi của các em, đặc biệt là việc tiếp tục học văn hóa trong thời gian cai nghiện.
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo sẽ chỉnh lý dự thảo theo hướng đưa người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi cai nghiện ma túy bắt buộc tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập trong trường hợp đủ điều kiện. Điều kiện cụ thể sẽ được nghiên cứu và giao cho Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn quy định.
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh: “Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiên cứu tiếp thu đầy đủ tất cả các ý kiến của các đại biểu Quốc hội và giải trình cụ thể để chỉnh lý hoàn thiện dự án luật, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, khả thi, đồng bộ với hệ thống pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác.