Pháp luật

Bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người

PV 25/11/2023 - 18:53

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hóa về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

snapedit_1700911917938(1).jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Hóa tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 22/11/2023, Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xóm Ngoài Tranh, xã Tức Tranh (Phú Lương), điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda WAVE mang biển kiểm soát 20E1-121.62 đi trên đường Phú Xá theo hướng từ đường Cách mạng Tháng Tám đến Quốc lộ 3. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 6, phường Phú Xá, Hóa điều khiển xe lấn sang làn đường phía bên trái và gây tai nạn cho ông D.V.M., sinh năm 1957, ở tổ 10, phường Trưng Vương, điều khiển xe máy đi ngược chiều.

Quay lại kiểm tra, thấy ông M. nằm bất động, Hóa phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường nhằm mục đích trốn tránh trách nhiệm trong vụ tai nạn. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông M. bị thương nặng và đã tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Một ngày sau sự việc, biết toàn bộ vụ tai nạn đã được camera của nhà dân gần đó ghi lại, xác định không trốn được nên Hóa đã đến Công an TP. Thái Nguyên đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng cũng đã xét nghiệm chất kích thích khi Hóa đến đầu thú, xác định đối tượng dương tính với ma túy loại Morphine (MOP).

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự: Trường hợp gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì người phạm tội sẽ đối diện với mức phạt từ 3 đến 10 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người