Hai cảng cạn mới được Bộ Xây dựng bổ sung gồm cảng cạn Cái Mép (TP.HCM) và cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài (giai đoạn 1, tỉnh Tây Ninh).
Bộ Xây dựng vừa công bố danh mục cảng cạn tại Việt Nam. Theo thống kê, cả nước hiện có 19 cảng cạn, tăng thêm 2 cảng so với danh mục ban hành tháng 3/2025.
Hai cảng cạn mới được bổ sung gồm cảng cạn Cái Mép (TP.HCM) và cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài (giai đoạn 1, tỉnh Tây Ninh).
Trong đó, cảng cạn Cái Mép được xây dựng tại Khu công nghiệp Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM), do Công ty cổ phần Logistics quốc tế Cái Mép làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 9,15ha, công suất thông quan khoảng 133.000 TEU/năm.
Đây là ICD đầu tiên tại khu vực Cái Mép – Thị Vải, có khả năng tiếp nhận hàng hóa từ cả đường bộ và đường biển.
Cảng được đầu tư theo hướng đa chức năng, có thể xử lý nhiều loại hàng như container, hàng rời và hàng dự án.

Cảng có tổng chiều dài cầu bến 1.100m, gồm 2 bến trung chuyển cho tàu đến 25.000 DWT và 10 bến tiếp nhận sà lan đến 5.000 DWT.
Cảng có thể phục vụ đa dạng phương tiện như tàu container, sà lan container, hàng rời và hàng công trình, đáp ứng linh hoạt nhu cầu khai thác.
Ngoài ra, hệ thống hơn 30 trang thiết bị hiện đại được đầu tư đồng bộ, giúp nâng cao năng lực bốc xếp, đảm bảo an toàn và hiệu quả khai thác.
Còn cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài (giai đoạn 1) được xây dựng tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, đường 6A, xã Bến Cầu, Tây Ninh, do Công ty CP Tân Cảng - Tây Ninh làm chủ đầu tư.
Cảng có chức năng khai thác dịch vụ và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu theo quy định pháp luật. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm vận hành đúng mục đích, đảm bảo an toàn, an ninh và môi trường.
Việc bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển logistics, nâng cao năng lực thông quan và giảm tải cho hệ thống cảng biển.