Ngày 23/3, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) Trần Việt Quang cho biết, địa phương đang phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai mô hình cảng cá du lịch tại Nhơn Lý, hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển gắn với đời sống làng chài truyền thống.
Theo chủ trương của tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn Đông được giao xây dựng mô hình du lịch cộng đồng kết hợp làng chài và các làng nghề truyền thống. Cùng với đó, địa phương tiến hành rà soát hiện trạng hoạt động tại cảng cá Nhơn Lý, đề xuất phương án tổ chức, quản lý phù hợp, đặc biệt chú trọng đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực.
Ông Trần Việt Quang cho biết, Nhơn Lý hiện là điểm đến thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, việc khai thác du lịch vẫn còn mang tính tự phát, chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. “Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước đưa cảng cá Nhơn Lý trở thành điểm đến mới, đặc sắc trên bản đồ du lịch địa phương”, ông Quang nói.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, khu vực Nhơn Lý sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan biển, văn hóa ngư dân và các hoạt động truyền thống. Dù vậy, công tác tổ chức, quản lý du lịch còn thiếu bài bản, chưa hình thành các sản phẩm đặc trưng có chiều sâu.

Một trong những điểm nhấn văn hóa là lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý đã được xếp hạng di tích và công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tuy nhiên, Lăng Ông Nam Hải tại địa phương vẫn chưa được lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích, khiến giá trị văn hóa chưa được phát huy đầy đủ.
Lãnh đạo tỉnh nhận định, việc kết hợp khai thác các giá trị văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân với phát triển du lịch cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, tổ chức phù hợp. Trên cơ sở đó, tỉnh định hướng xây dựng mô hình cảng cá gắn với du lịch, tạo ra các sản phẩm đặc trưng như trải nghiệm đời sống ngư dân, tham gia lễ hội truyền thống, khám phá không gian làng chài.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, Sở Văn hóa, Thể hao và Du lịch rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu vực phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh.
Sở này cũng được yêu cầu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất các sản phẩm du lịch cụ thể tại khu vực Nhơn Lý, Nhơn Hải theo hướng chú trọng khai thác các giá trị văn hoá làng chài truyền thống, lễ hội của ngư dân.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ đề nghị ghi danh bổ sung lễ hội cầu ngư Nhơn Hải vào danh mục quốc gia di sản văn hóa phi vật thể.
Ngoài ra, yêu cầu đơn vị này xây dựng hồ sơ ghi danh lễ hội cầu ngư Đề Gi, Bình Thái và hướng dẫn lập hồ sơ xếp hạng Lăng Ông Nam Hải thành di tích cấp tỉnh.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát quy hoạch hệ thống cảng cá, nghiên cứu định hướng phát triển mô hình cảng cá kết hợp du lịch trong dài hạn. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm rà soát quy hoạch xây dựng, sử dụng đất, đảm bảo hạ tầng đồng bộ phục vụ mục tiêu phát triển.
Việc định hình cảng cá Nhơn Lý trở thành điểm đến du lịch không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển của Gia Lai, mà còn mở ra hướng đi mới trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng ngư dân ven biển.