Chuyển động

Bộ Quốc phòng Mỹ cắt giảm 8% ngân sách để dành cho các ưu tiên của ông Trump

Hà Kim 20/02/2025 - 18:01

Khoản cắt giảm ngân sách quốc phòng có thể lên tới 8% mỗi năm, tương đương khoảng 50 tỷ USD, dự kiến sẽ chuyển hướng cho các ưu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert G. Salesses ngày 19/2 cho biết, "các khoản tiết kiệm này nhắm tới 8% ngân sách năm tài chính 2026 của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, tổng cộng khoảng 50 tỉ USD, sau đó sẽ được chi cho các chương trình phù hợp với các ưu tiên của Tổng thống Trump".

the_pentagon-_headquarters_of_the_us_department_of_defense_-cropped-.jpg
Ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm 2025 là khoảng 850 tỷ USD.

Báo Washington Post ngày 19/2 dẫn một bản ghi nhớ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã yêu cầu Lầu Năm Góc tiến hành cắt giảm sâu.

Bản ghi nhớ của Bộ trưởng Hegseth cho biết, các đề xuất cắt giảm phải được đưa ra trước ngày 24/2 và bao gồm 17 hạng mục, trong đó Tổng thống Trump miễn trừ đối với các hoạt động tại biên giới Mỹ với Mexico và hiện đại hóa vũ khí hạt nhân và phòng thủ tên lửa.

Ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm 2025 là khoảng 850 tỷ USD. Các nghị sĩ lưỡng đảng đều đồng ý rằng việc chi tiêu lớn là cần thiết để đối phó các mối đe dọa, đặc biệt là từ Trung Quốc và Nga.

Việc cắt giảm, nếu được thực hiện đầy đủ, sẽ khiến ngân sách quốc phòng của Mỹ giảm xuống còn khoảng 560 tỷ USD trong vòng 5 năm tới.

Theo hãng tin Reuters, hiện ngân sách của Lầu Năm Góc đang tiến gần đến cột mốc 1.000 tỉ USD mỗi năm. Gần đây nhất, tháng 12/2024, cựu Tổng thống Biden đã ký ban hành dự luật cấp khoản ngân sách lên tới 895 tỉ USD cho quốc phòng Mỹ trong năm tài chính 2025 này.

Việc cắt giảm ngân sách quốc phòng được đưa ra trong bối cảnh Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) của Tổng thống Trump và tỉ phú Elon Musk đang nỗ lực lớn nhằm đạt được mục tiêu tinh giản chính phủ và cắt giảm chi tiêu liên bang.

Báo cáo không cung cấp thông tin chi tiết về việc cắt giảm sẽ được thực hiện ở đâu trong quân đội lớn nhất thế giới, nhưng trước đó Washington cho biết các nhân viên dân sự của Lầu Năm Góc có thể là mục tiêu.

Thượng nghị sĩ Chris Coons - thành viên cấp cao của Tiểu ban Phân bổ quốc phòng Thượng viện, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ kế hoạch này và cho rằng các khoản cắt giảm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu và phát triển vũ khí tiên tiến của quân đội Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng, những quyết định này có thể làm suy yếu khả năng tác chiến và gây khó khăn cho các lực lượng đặc nhiệm.

Kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng này cũng sẽ đi ngược lại với việc Mỹ kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 5% GDP/năm.

Ngay sau thông tin này, giá cổ phiếu của các nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ giảm mạnh, có cổ phiếu giảm tới 10%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Quốc phòng Mỹ cắt giảm 8% ngân sách để dành cho các ưu tiên của ông Trump