Bộ Nội vụ: Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng nhân tài

Mai Thoa| 26/12/2022 18:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 26/12, Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho các cơ quan báo chí. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi họp báo.

z3989989584645_377ab46b6d95d0b39a6902a50851b7c3.jpg
 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì buổi họp báo.

Giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

Thông tin về kết quả công tác của Bộ Nội vụ trong năm 2022, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, năm 2022 là năm cơ quan tập trung cao công tác xây dựng hoàn thiện thể chế và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, toàn ngành đã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các văn bản QPPL, làm cơ sở tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ,… sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và Nhà nước, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương.

Bộ Nội vụ cũng đã tập trung thẩm định 26/26 dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đến nay đã có 21 Nghị định được ban hành , còn 05 dự thảo Nghị định tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ ban hành theo quy định.

Chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền về phương án, lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; kịp thời đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 VNĐ lên 1.800.000 VNĐ (tăng 20,8%).

Về lĩnh vực tổ chức bộ máy và biên chế, thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo đổi mới sắp xếp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian; khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót hoặc không rõ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

Trong năm 2022, ở Bộ, ngành Trung ương giảm 17 Tổng cục, và tổ chức tương đương Tổng cục; giảm 08 Cục thuộc Tổng cục và thuộc Bộ; giảm 145 Vụ/Ban thuộc Tổng cục và thuộc Bộ. Ở địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện.

Về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, các Bộ , ngành, địa phương đã chủ động rà soát, phê duyệt Đề án và tổ chức triển khai quyết liệt nhằm bảo đảm mục tiêu giảm ít nhất 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của mình tự chủ về tài chính. Đến năm 2022, cả nước đã giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5% so với năm 2016). Riêng năm 2022, ở Bộ, ngành Trung ương đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ đã phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã . Đến nay, Bộ Nội vụ đã phối hợp tham gia ý kiến với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện 13 dự thảo Thông tư về vị trí việc làm công chức; 18 dự thảo Thông tư về vị trí việc làm viên chức.

z3989989581831_eb44f251e175639b0ad255ee077c319f.jpg
Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi họp báo.

Về lĩnh vực cải cách hành chính, ông Nguyễn Đăng Minh cho biết, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đánh giá kết quả CCHC năm 2021 và ban hành Kế hoạch hoạt động CCHC năm 2022, Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022.

Tính đến 30/11/2022, các Bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hoá hơn 657 quy định kinh doanh tại 73 văn bản quy phạm pháp luật; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4 đạt 98% (chiếm 55,7% tổng số TTHC); 100% Bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; việc triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước tại cấp tỉnh và cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 97,45%; có 19/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 62/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử phù hợp với khung Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0; 53/63 địa phương thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Xây dựng cơ chế thu hút nhân tài vào các cơ quan Nhà nước

Về kế hoạch năm 2023, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho hay, sẽ tập trung nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng văn bản, nhất là xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất đáp ứng yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính các cấp.

Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng nhân tài; thể chế chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; sửa đổi chính sách, pháp luật để liên thông cán bộ từ cấp xã tới cấp huyện, cấp tỉnh. Khắc phục kịp thời hạn chế trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung rà soát, đôn đốc, thực hiện quyết liệt phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với bộ, ngành và với chính quyền địa phương nhằm khơi thông rào cản phát triển, phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ các địa phương gắn kiểm tra, kiểm soát quyền lực.

Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập các bộ, ngành, địa phương.

Đặc biệt là, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2025. Phấn đấu hoàn thành trong 2 năm 2023, 2024 để ổn định tổ chức Đại hội Đảng các cấp vào năm 2025; đồng thời đẩy mạnh việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị gắn nâng cao chất lượng đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa theo chủ trương của Đảng và phù hợp với quy hoạch vùng, địa phương…

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Bộ Nội vụ thông tin thêm với các cơ quan báo chí về tinh giảm biên chế, thực hiện Đề án của Bộ Chính trị về xây dựng Nhà nước pháp quyền; tổ chức chính quyền đô thị và Kế hoạch thanh tra ở một số địa phương về công tác tuyển dụng thời gian tới...

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Nội vụ: Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng nhân tài