Tin nhanh

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ bị “khủng bố” tấn công

Hà Mai 02/10/2023 - 09:55

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ cho biết hai "kẻ khủng bố" đã cho nổ một chiếc ô tô bên ngoài cổng Bộ. Người ta cũng nghe thấy tiếng súng trong khu vực sau vụ nổ.

Ngày 1/10, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt một thiết bị nổ bên ngoài Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Ankara.

img_20231002_094357.jpg
Vụ nổ xảy ra tại khu vực có Bộ Nội vụ và Quốc hội. (Ảnh: AFP)

Vụ nổ đã giết chết kẻ đánh bom và làm hai sĩ quan bị thương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ali Yerlikaya cho biết, nhà chức trách đã "vô hiệu hóa" hoặc tiêu diệt kẻ tấn công còn lại.

Vụ tấn công diễn ra vài giờ trước khi Quốc hội chuẩn bị kỳ họp mới.

Trong bài phát biểu trước các nhà lập pháp, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã lên án vụ tấn công và nói: "Những kẻ khủng bố đe dọa hòa bình và an ninh của người dân đã không đạt được mục tiêu của chúng và sẽ không bao giờ đạt được”.

Một trang tin thân cận với Đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị Ankara từ lâu coi là tổ chức khủng bố, cho biết PKK đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Theo Bộ trưởng Yerlikaya, hai kẻ tấn công đã lái ô tô tới Bộ Nội vụ, một kẻ nhảy ra khỏi xe, vào tấn công tòa nhà.

Ông Yerlikaya nói: “Một trong những kẻ khủng bố đã đánh bom liều chết và tên còn lại đã bị vô hiệu hóa”. Ông nói thêm rằng hai sĩ quan cảnh sát đã "bị thương nhẹ" trong vụ hỏa hoạn do vụ nổ gây ra.

Cảnh sát Ankara cho biết họ đang kiểm tra chặt chẽ "các gói hàng đáng ngờ" để ngăn chặn các vụ nổ khác.

Quận mà những kẻ tấn công nhắm tới là nơi đặt trụ sở của một số bộ khác và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Trưởng công tố viên Ankara đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ bị “khủng bố” tấn công