Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Bắc Ninh xác minh sự việc bé trai 3 tuổi nghi bị bỏ quên trên xe

Đức Duy| 16/09/2019 14:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu Sở GD-ĐT Bắc Ninh xác minh sự việc bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô.

Cụ thể, đại diện Bộ GD-ĐT, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non ông Nguyễn Bá Minh cho hay Bộ đã yêu cầu Sở GD-ĐT Bắc Ninh xác minh, làm rõ trách nhiệm và có báo cáo về vụ việc bé trai 3 tuổi nghi bị cơ sở mầm non bỏ quên nhiều giờ trên ôtô.

Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Bắc Ninh xác minh sự việc bé trai 3 tuổi nghi bị bỏ quên trên xe

Được biết, hiện bé trai đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương.

Qua thông tin ban đầu từ phía Sở GD-ĐT Bắc Ninh, cháu bé phải nhập viện vì nghi bị bỏ quên trên ôtô được gửi tại cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí (huyện Tiên Du, Bắc Ninh). Bộ đã yêu cầu Sở kiểm tra, xác định trách nhiệm người liên quan và báo cáo Bộ GD-ĐT.

“Lãnh đạo Sở cho biết trong ngày hôm nay sẽ làm việc với cơ sở mầm non Đồ Rê Mí để xác định nguyên nhân và sẽ gửi báo cáo về Bộ trong hôm nay”- Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non thông tin.

Như báo chí đã đưa tin, mới đây Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một trường hợp 3 tuổi ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng  lơ mơ, sốt cao, mất nước. Thông tin ban đầu, cháu bé nghi bị bỏ quên trên ôtô đưa đón của 1 trường mầm non tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trước khi chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi đã được cấp cứu ở tuyến dưới với tình trạng hạ đường huyết.

Trước đó, trao đổi với báo chí ngày 15/9, một lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận hiện tại Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đang điều tra, làm rõ vụ một cơ sở trông trẻ tư nhân bỏ quên 1 cháu học sinh khoảng 4 tuổi trên xe buýt đưa đón vào ngày 13/9.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Bắc Ninh xác minh sự việc bé trai 3 tuổi nghi bị bỏ quên trên xe