Sáng 23/10, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) kiểm tra công tác đầu năm học 2025-2026 và công tác khắc phục hậu quả thiên tai sau cơn bão số 11 tại Lạng Sơn.

Buổi làm việc có ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT và bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lang Sơn; cùng lãnh đạo và cán bộ phòng chuyên môn Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn.
Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, toàn tỉnh hiện có 647 đơn vị, trường học. Ngay từ đầu năm học 2025–2026, toàn ngành đã chỉ đạo 100% cơ sở giáo dục rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; cân đối nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để ưu tiên đầu tư cho các trường vùng biên giới, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Về hậu quả do cơn bão số 11 (Matmo) để lại, trên địa bàn tỉnh có 52 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất ước tính hơn 16,7 tỷ đồng, trong đó cấp mầm non thiệt hại 4,97 tỷ đồng, cấp tiểu học 3,93 tỷ đồng và cấp trung học 7,8 tỷ đồng. Ngoài ra, thiệt hại về sách vở, đồ dùng học tập gồm 2.568 bộ sách giáo khoa tiểu học, 4.630 bộ sách trung học và 27.740 vở viết. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề, toàn ngành không có thiệt hại về người, đến ngày 22/10, 48/52 đơn vị đã khắc phục xong cơ bản, 643/647 trường học trên địa bàn đã ổn định dạy học trở lại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao tinh thần chủ động, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục Lạng Sơn trong triển khai nhiệm vụ năm học, nhất là trong điều kiện tỉnh đang vận hành mô hình chính quyền hai cấp.
Thứ trưởng đề nghị tỉnh Lạng Sơn quan tâm hơn trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ giáo viên, đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng biên giới, coi đây là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới tư duy và phương pháp giáo dục, gắn dạy học hai buổi/ngày với điều kiện thực tế của từng địa phương.
Ông Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Lạng Sơn, hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, hướng dẫn thực hiện chính sách mới và tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nhằm giúp giáo dục của tỉnh phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời của Bộ GD&ĐT đối với ngành giáo dục Lạng Sơn sau bão số 11. Thời gian tới tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục, coi đây là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở GD&ĐT chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương, đặc biệt là Bộ GD&ĐT, để tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng các phần quà của Bộ GD&ĐT cùng các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ các đơn vị, cá nhân bị ảnh hưởng bởi bão số 11 sớm khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động dạy và học, với tổng trị giá hơn 4,3 tỉ đồng.