Thể thao

Bồ Đào Nha, Morocco, Tây Ban Nha đồng đăng cai tổ chức World Cup 2030

Minh Anh 05/10/2023 - 06:55

World Cup 2030 sẽ có nhiều sự kiện đặc biệt diễn ra để kỉ niệm giải đấu tròn 100 tuổi. Trong đó có việc Bồ Đào Nha, Morocco, Tây Ban Nha sẽ cùng tổ chức đăng cai, nhưng 3 trận đầu tiên sẽ diễn ra ở Uruguay, Argentina và Paraguay.

Để kỉ niệm World Cup tròn 100 tuổi thì giải đấu sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại ba lục địa là Nam Mỹ, châu Phi và châu Âu. Đây đều là những địa điểm ghi dấu cột mốc quan trọng của sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Uruguay đăng cai và vô địch World Cup lần đầu tiên năm 1930. Argentina là á quân giải năm đó, còn Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) có trụ sở tại Paraguay. CONMEBOL là liên đoàn duy nhất tồn tại vào thời điểm diễn ra giải đấu năm 1930.

hinh-anh-04-10-2023-luc-23.57.jpeg
Bồ Đào Nha, Morocco, Tây Ban Nha cùng tổ chức World Cup 2030.

Chính vì vậy, dù Bồ Đào Nha, Morocco, Tây Ban Nha cùng tổ chức World Cup 2030, nhưng ba trận đầu tiên sẽ diễn ra ở Uruguay, Argentina và Paraguay.

Giải đấu năm 2030 sẽ đánh dấu lần đầu tiên một kỳ World Cup được tổ chức ở 6 quốc gia riêng biệt, trong khi giải năm 2026 ở Canada, Mexico và Mỹ là phiên bản duy nhất có nhiều hơn hai quốc gia đăng cai.

Như vậy, cả 6 quốc gia kể trên mặc định có suất thi đấu ở vòng chung kết.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận, trận khai mạc sẽ diễn ra tại Estadio Centenario ở Uruguay - sân vận động được xây dựng nhằm mục đích phục vụ giải đấu năm 1930 và tổ chức trận chung kết. Tuy nhiên, lễ khai mạc vẫn được tổ chức ở Morocco, Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha.

Alejandro Dominguez, Chủ tịch CONMBEOL viết trên mạng xã hội X: "Chúng tôi đặt mục tiêu cao và mơ ước lớn. World Cup 2030 mở màn từ nơi tất cả đã bắt đầu".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bồ Đào Nha, Morocco, Tây Ban Nha đồng đăng cai tổ chức World Cup 2030