Đời sống

Bộ Công an tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2024

Quốc Huy 19/02/2024 - 19:47

Ngày 19/2/2024, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây năm 2024 - Vì một Việt Nam xanh”.

Dự Lễ phát động có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Điện Biên và lãnh đạo Công an các địa phương.

tet-trong-cay-2024-1.jpg
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ phát động “Tết trồng cây năm 2024 - Vì một Việt Nam xanh”.

Phát biểu tại Lễ phát động, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng để thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch thống nhất tổ chức triển khai phong trào “Tết trồng cây” trong toàn lực lượng.

Đến nay, lực lượng CAND đã trồng được gần 6 triệu cây xanh, trong đó có gần 3 triệu cây được trồng tại các đơn vị Công an và gần 3 triệu cây rừng trồng tại các khu vực đất an ninh do Bộ Công an quản lý…

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

tet-trong-cay-2024-2.jpg
Đại tướng Tô Lâm tặng cây giống, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống cháy rừng, cơ số thuốc phòng, chống dịch cho Công an tỉnh Ninh Bình.

Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 với thông điệp "Vì một Việt Nam xanh”, Bộ Công an đã tổ chức phát động các hoạt động hưởng ứng "Tết trồng cây" năm 2024.

Theo đó, lực lượng CAND triển khai tổ chức trồng cây tại tất cả Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước với tinh thần kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào, tốt cây đó.

Đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng; phòng, chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.

tet-trong-cay-2024-3.jpg
Đến nay, lực lượng CAND đã trồng được gần 6 triệu cây xanh, trong đó có gần 3 triệu cây được trồng tại các đơn vị Công an và gần 3 triệu cây rừng trồng tại các khu vực đất an ninh do Bộ Công an quản lý.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ nắm rõ mục đích, ý nghĩa của "Tết trồng cây" và phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương, nhất là tại các trụ sở mới được đầu tư xây dựng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Bên cạnh đó, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức nhiều hoạt động tích cực, thiết thực hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường, khơi dậy và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ để xây dựng môi trường, cảnh quan làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn tại cơ quan, đơn vị mình. Tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là công tác phòng, chống cháy rừng.

tet-trong-cay-2024-4.jpg
Đại tướng Tô Lâm đã cùng các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, Đền thờ Vua Lê Đại Hành và trồng cây tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Lãnh đạo Bộ Công an giao Cục Y tế hằng năm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức triển khai phong trào “Tết trồng cây” trong lực lượng CAND, điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ, số lượng cây trồng đảm bảo phù hợp với tình hình mới và khả năng của đơn vị, địa phương; phấn đấu trong năm 2024 tăng 1,5 lần so với năm trước và đến năm 2025 đạt kết quả cao nhất trong Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động, Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2023, lực lượng Công an đã cùng với quân và dân toàn tỉnh trồng được trên 3,2 triệu cây xanh và gần 1.200 ha rừng, đạt 100% kế hoạch đề ra.

tet-trong-cay-2024-5.jpg
Diễu hành, cổ động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học.

Tại Lễ phát động, Bộ Công an đã tổ chức trao tặng cây giống, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống cháy rừng, cơ số thuốc phòng, chống dịch, cơ số thuốc cho Công an xã/phường; bộ dụng cụ phòng, chống lụt bão và phương tiện phòng hộ cá nhân cho Công an tỉnh Ninh Bình và Công an 3 huyện Kim Sơn, Gia Viễn, Yên Khánh. Đây là những đơn vị tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học trong những năm qua.

Sau Lễ phát động, tuổi trẻ Công an tỉnh Ninh Bình cùng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã tham gia diễu hành, cổ động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Công an tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2024