Bộ Công an thông tin về khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Mai Thoa| 06/11/2021 19:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 6/11, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 10, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Tháng 10/2021, cả nước có 8.233 DN thành lập mới

Mở đầu buổi họp báo Bộ trưởng Trần Văn Sơn thông tin về chuyến công tác Châu Âu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa kết thúc thành công tốt đẹp; đồng thời thông báo kết quả phiên họp Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra chiều nay 6/11.

Theo đó, trong tháng 10, chúng ta có nhiều hoạt động đối ngoại, bao gồm Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38-39; dự Hội nghị COP26, thăm làm việc tại Vương quốc Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Về đối nội, chúng ta có nhiều việc, đối ngoại cũng có nhiều việc, phải chuẩn bị chu đáo, kỹ càng. Trong tháng 10, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 về quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Bộ Y tế ban hành Quyết định 4800 cụ thể hóa một bước Nghị quyết 128.

Kể từ khi ban hành (ngày 11/10) đến nay, các quy định của Nghị quyết 128 cơ bản phù hợp với tình hình. 

Báo cáo tình hình kinh tế tháng 10/2021, Bộ trưởng, Trần Văn Sơn cho biết: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 giảm 0,2% so với tháng trước, tăng 1,67% so với tháng 12/2020 và tăng 1,77% so với cùng kỳ năm trước.

Việc điều hành thị trường tiền tệ, tín dụng, ngoại hối chủ động, linh hoạt, thận trọng ổn định, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Về thu chi ngân sách nhà nước: Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 10 tháng đầu năm 2021 ước đạt 1.221 nghìn tỷ đồng, bằng 90,9% dự toán, tăng 5,5% so với cùng kỳ 2020. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 1.149,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán.

Xuất nhập khẩu hàng hóa, tính chung 10 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa duy trì tốc độ tăng cao, đạt 539 tỷ đô, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 10/2021, cả nước có 8.233 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 108,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 58,8 nghìn lao động, tăng 111,2% về số doanh nghiệp, tăng 73,9% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng 9/2021; so với cùng kỳ năm 2020, giảm 32,5% về số doanh nghiệp, giảm 34,4% về số vốn đăng ký và giảm 18,8% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 13,2 tỷ đồng, giảm 17,6% so với tháng trước và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng, cả nước còn có 4.304 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,8% so với tháng trước và giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 10/2021, cả nước có 93,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là gần 1.304,4 nghìn tỷ đồng.

Các lĩnh vực khác như sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, lao động việc làm, giáo dục đào tạo…

Tại phiên họp, Chính phủ sẽ nghe, thảo luận Đề án thí điểm tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư; xem xét báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP quý III/2021; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giao và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết tháng 10 và 10 tháng năm 2021, Bộ trưởng Trần Văn Sơn thông tin.

Đại diện Bộ Công an thông tin vụ khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Tại buổi họp báo, đại diện các Bộ ngành đã trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan đến các nội dung như: Việc giá xăng dầu thế giới tăng có ảnh hưởng lạm phát và cung ứng hàng hóa của nước ta hay không; Khi nào học sinh có thể quay trở lại trường học; Việc nhập khẩu toa tầu cũ của Nhật Bản và Bộ Công an khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Ngày 18/10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thông tin về việc đường sắt Nhật Bản muốn chuyển giao 37 toa xe đã qua sử dụng 40 năm cho đường sắt Việt Nam.

Đại diện Bộ GTVT cho biết, cơ quan này đã nhận được văn bản của VNR đề nghị cho nhập khẩu 37 toa tầu, sản xuất từ 1979-1982. Hiện đang lấy ý kiến của bộ ngành, sau khi có phản hồi bộ sẽ có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ.

Về phía Bộ, căn cứ luật, về luật đăng kiểm khi đưa vào sử dụng phải còn hạn đăng kiểm, và không ảnh hưởng đến môi trường, an toàn khi vận chuyển.... Đối chiếu với quy định thì việc nhập khẩu không đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, Việt Nam có các cơ sở đóng được toa xe, có thể đáp ứng được các yêu cầu này. Những ngày tới, Bộ GTVT sẽ có báo cáo Thủ tướng vấn đề này, đại diện Bộ GTVT cho biết.

Trước đó, theo thông tin từ VNR, từ tháng 3 vừa qua, Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) thông báo dừng khai thác toa xe DMU với tổng số 61 toa tàu Kiha 40 và Kiha 48. Phía đối tác Nhật Bản sẵn sàng chuyển giao cho VNR. Những toa tàu này chưa từng khai thác ở Việt Nam và nếu được nhập khẩu về đây cũng là công nghệ mới nhất đối với các đoàn tàu đường sắt Việt Nam hiện nay.

Đại diện VNR cũng cho biết, những toa tàu phía Nhật Bản chuyển giao cho VNR đưa vào lắp đặt, khai thác sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc mua mới. Bởi, nếu để đầu tư 37 toa tàu mới này, VNR phải bỏ ra 1.110 tỷ đồng, trong khi nhập khẩu 37 toa tàu cũ chỉ mất chi phí vận chuyển, hải quan,... khoảng 140 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Công an cũng đã thông tin về việc khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thời điểm xảy ra sai phạm, ông Cường là cục trưởng Cục Quản lý dược của Bộ Y tế.

Theo điều tra, Thứ trưởng Trương Quốc Cường có liên đới trách nhiệm trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Nguyễn Minh Hùng đã có hành vi trực tiếp thỏa thuận với ông Võ Mạnh Cường để mua 838.000 hộp, 4 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả về nguồn gốc, xuất xứ trị giá hơn 54 tỉ đồng để nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ.

Để xảy ra việc trên, nguyên nhân một phần là do sự thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế của một số người là lãnh đạo, cán bộ tại Cục Quản lý dược. VN Pharma đã sử dụng số đăng ký của 2 loại thuốc được Cục Quản lý dược cấp số đăng ký để nhập khẩu thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ vào Việt Nam tiêu thụ, gây hậu quả thiệt hại về tài sản hơn 50 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Công an thông tin về khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường