Chiều 20/2, tỉnh Bình Phước đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí đầu Xuân Ất Tỵ 2025; Đồng thời thông báo kết quả phát triển KT-XH của tỉnh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
Tham dự có đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành; Cùng lãnh đạo, phóng viên các báo chí trong và ngoài tỉnh.
Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, Tôn Ngọc Hạnh ghi nhận sự đồng hành, những đóng góp, đề xuất tâm huyết, thiết thực của các cơ quan báo chí; Đồng thời nhấn mạnh sẽ phối hợp chặt chẽ hơn, sẽ thực hiện cơ chế đặt hàng với các cơ quan báo chí, để hỗ trợ Bình Phước phát triển KT-XH, quảng bá hình ảnh Bình Phước, thu hút đầu tư...
Thông báo kết quả phát triển KT-XH của tỉnh năm 2024, nhiệm vụ năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Trần Tuyết Minh chia sẻ, hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với tỉnh Bình Phước. Tỉnh ủy, UBND tỉnh vừa công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Tâm trạng chung của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Phước lúc này là hồi hộp, mừng, lo đan xen, nhưng mừng vui, phấn khởi là chính.
Theo Phó Chủ tịch Trần Tuyết Minh, dù gặp nhiều khó khăn, chịu tác động từ các yếu tố bất lợi của tình hình thế giới, khó khăn trong nước và những hạn chế, bất cập nội tại của tỉnh, nhưng với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc thực hiện quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, năm 2024 Bình Phước đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, 19/22 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Trong đó có nhiều kết quả nổi bật như: Năm 2024 tỉnh Bình Phước tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.
Tỉnh Bình Phước vinh dự được đón tiếp, làm việc với nhiều đoàn cán bộ Trung ương như: Đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Đặc biệt, tuần đầu tiên năm 2025, tỉnh đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới thăm, làm việc và dự Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Phước Long (06/01/1975 – 06/01/2025).
Tỉnh cũng xây dựng, tham mưu hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, định hướng chiến lược, tạo cơ sở chính trị, pháp lý thuận lợi cho sự phát triển KT-XH. Trong đó, văn bản quan trọng nhất đã được điều chỉnh hoàn thành là Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 và điều chỉnh tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 24/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ).
Quy hoạch tỉnh xác định đến năm 2030 Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, là “điểm đến hấp dẫn” của Vùng Đông Nam Bộ; Xác định 24 chỉ tiêu cơ bản trên các lĩnh vực, trong đó chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9%, kinh tế số chiếm tỷ trọng 30% GRDP, GRDP bình quân đầu người đạt 180 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 30.000 tỷ đồng.
Tầm nhìn đến năm 2050, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển giàu mạnh và văn minh, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của Vùng Đông Nam Bộ.
Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển và có những điểm sáng như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2024 tăng 9,32%, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 8 - 8,5%), đứng thứ 11 cả nước và năm thứ hai liên tiếp đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ. GRDP bình quân đầu người đạt 108,40 triệu đồng, tăng 13,4% so với năm 2023.
Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là 2 dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh đã được động thổ, dự kiến hoàn thành năm 2026 (đoạn qua tỉnh Bình Dương cũng đã được UBND tỉnh Bình Dương tổ chức khởi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2027); Tuyến cao tốc Chơn Thành – Gia Nghĩa đang được 2 tỉnh Bình Phước, Đăk Nông gấp rút chuẩn bị các điều kiện để tiến hành khởi công xây dựng từ năm 2025.
Thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những điểm sáng của tỉnh năm 2024 với 35 dự án, 639 triệu USD (lũy kế đến hết năm 2024, tỉnh có 439 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 5.271 triệu USD). Kết quả những năm gần đây cho thấy Bình Phước đang là điểm đến của làn sóng dịch chuyển đầu tư.
Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục đạt được những kết quả rất tích cực. Tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số. Dịch vụ công duy trì thứ hạng tóp đầu cả nước năm thứ 3 liên tiếp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với 3 nhóm nhiệm vụ: Số lượng dịch vụ công trực tuyến; Chứng thực điện tử; thanh toán trực tuyến với nhiều giải pháp khoa học, sáng tạo, quyết liệt, tiêu biểu là đợt cao điểm 90 ngày đêm (từ 04/4 đến 03/7/2024) triển khai mục tiêu “4 phủ” (phủ căn cước công dân, phủ định danh điện tử, phủ điện thoại thông minh 4G, phủ chữ ký số) đạt được mục tiêu, yêu cầu cơ bản đề ra.
Đặc biệt, năm 2024 là năm thứ ba liên tiếp Bình Phước đạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam và khu vực (năm 2022 thành phố Đồng Xoài đạt giải thưởng “thành phố điều hành, quản lý thông minh”; Năm 2023 Sở Thông tin và Truyền thông đạt giải thưởng “cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”; Năm 2024, vươn khỏi biên giới quốc gia, tỉnh Bình Phước đạt giải thưởng “xây dựng chính quyền số xuất sắc” của Tổ chức công nghệ điện toán Châu Á - Châu Đại Dương (ASOCIO).
Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đều có bước phát triển tốt. Công tác an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người bị thương, số người chết).
Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt được nhiều kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ...
Tại buổi Gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh cũng đã chia sẻ nhiều ý kiến, nhằm phối hợp chặt chẽ hơn nữa với tỉnh Bình Phước; Qua đó góp phần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên mọi mặt KT-XH, quốc phòng an ninh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước,Trần Tuyết Minh đã thay mặt lãnhThay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh ghi nhận và cảm ơn những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.
Trong đó, báo chí trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của Nhân dân và nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh. Năm qua, với gần 66 ngàn tin bài, trong đó có nhiều bài viết chất lượng, báo chí của tỉnh đã bảo đảm sự chi phối dòng chảy thông tin trên địa bàn tỉnh theo định hướng cả trên môi trường thực và môi trường số.
Báo chí ngoài tỉnh, nhất là các cơ quan báo chí trung ương và báo chí có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh đã có nhiều bài viết tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Bình Phước.
Nhiều cơ quan báo chí trung ương và ngoài tỉnh đã gắn bó, hỗ trợ rất tích cực cho công tác tuyên truyền của tỉnh, có nhiều bài viết chất lượng, phản ánh khá toàn diện, sâu sắc về tình hình của Bình Phước.