Sau 50 năm giải phóng (23/3/1975 – 23/3/2025), tỉnh Bình Phước đã đạt nhiều thành tựu về văn hóa - xã hội; trong đó có chính sách an sinh, phát triển con người, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Theo UBND tỉnh Bình Phước, về giáo dục và đào tạo trước đây địa phương này từng là “vùng trũng", nhưng đến nay mạng lưới trường, lớp được quy hoạch và phát triển tập trung, kể cả các điểm lẻ, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Có 235/390 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ 60,25%.
Năm 1998, tỉnh được công nhận xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học; Năm 2009 được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh năm 2024 đạt 99,21%, đứng thứ 27/63 tỉnh, thành; Bình Phước hiện có 2 trường cao đẳng và đang phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thành lập phân hiệu tại tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 18 cơ sở dạy nghề, đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%.
Năm 2024, địa phương đã đào tạo nghề cho 12.000 lao động; Giải quyết việc làm cho 48.530 lao động; Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 42%; Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị tiếp tục được duy trì dưới 3%; Thu hút lao động ngoại tỉnh đạt 10.000 người.
Về y tế, tỉnh Bình Phước cũng có nhiều tiến bộ, từng bước hướng đến mục tiêu vì nhân dân phục vụ. Nếu như sau giải phóng, hệ thống cơ sở vật chất ngành y tế hết sức khó khăn, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ thiếu trầm trọng thì hiện nay đã được đầu tư khá đồng bộ, cơ bản đảm bảo đầy đủ thuốc và vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh. Số giường bệnh/vạn dân đạt 28,6 giường; Số bác sỹ/vạn dân 9,7 bác sỹ. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 10% (năm 1997 là 47%). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%.
Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao quần chúng cũng được tập trung phát triển, nhất là các nội dung có thế mạnh. Tỉnh cũng đã đủ tiềm lực để đăng cai những giải lớn, tầm cỡ Quốc gia như: Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”; Giải bóng chuyền trẻ Cúp câu lạc bộ quốc gia; Giải chạy marathon; Giải vô địch bơi, vovinam, taekwondo các lứa tuổi.
UBND tỉnh Bình Phước cũng cho biết thêm, địa phương đã xác định được hệ giá trị văn hóa, con người để tập trung xây dựng và phát triển. Trong suốt chặng đường phát triển, những nét đẹp văn hóa truyền thống từ cộng đồng 41 dân tộc trong cả nước đến Bình Phước sinh sống được phục dựng, bảo tồn, phát triển.
Tỉnh hiện có 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 7 di sản văn hóa phi vật thể thuộc danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 25 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê; 47 di tích được xếp hạng (5 di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc qua và 30 di tích cấp tỉnh).
Nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc Bình Phước được phục dựng, bảo tồn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” gắn với các phong trào thi đua yêu nước... đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Để phát triển hơn nữa, ngày 20/11/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đây cũng là lần đầu tiên, tỉnh có nghị quyết chuyên đề riêng về văn hóa, là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về văn hóa, sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc.
Nghị quyết số 14-NQ/TU đặt ra mục tiêu sẽ xây dựng và phát triển văn hóa Bình Phước vừa đậm đà giá trị văn hóa dân tộc, vừa giàu có bản sắc địa phương, chú trọng tới các đặc tính “đa dạng, bản sắc và hội nhập”; Chăm lo xây dựng con người Bình Phước phát triển toàn diện, có đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, chú trọng tới các đặc tính “hòa hợp, nghĩa tình, tự cường, kỷ cương, sáng tạo”…
Sau 50 năm giải phóng, Bình Phước đã đạt được nhiều thành tựu về mọi mọi mặt; Trong đó đáng chú ý nhất là chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả; Đời sống Nhân dân được cải thiện và nâng cao; Xác định được hệ giá trị văn hóa và con người Bình Phước để tập trung xây dựng và phát triển; Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; Quan hệ đối ngoại được mở rộng, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 23/3/2025 tại Quảng trường 23 tháng 3, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Trước đó, Bình Phước đã tổ chức nhiều sự kiện như: Chương trình văn nghệ “Nhịp chày Bom Bo – Nhịp hành quân huyền thoại”; Phóng sự truyền hình “Bình Phước - 50 năm một chặng đường”; Chương trình nghệ thuật thời trang “Ngày mới trên Sóc Bom Bo”;
Tổ chức công bố biểu trưng (logo) tỉnh Bình Phước; Vinh danh, tri ân tác giả, trao giải tuyển chọn ca khúc tiêu biểu về tỉnh Bình Phước; Tổ chức Liên hoan văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ VII, năm 2025; Tổ chức Ngày chạy Olympic “vì sức khoẻ toàn dân” và giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước.