Tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong năm 2025, doanh thu khoảng 27.000 tỷ đồng, thông qua chuỗi sản phẩm mới, sự kiện quốc tế và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng đất võ.
Đổi mới sản phẩm, khai thác đặc trưng địa phương
Năm 2024, du lịch Bình Định đạt kết quả khả quan với khoảng 9,2 triệu lượt khách, tăng gần 84% so với năm trước, trong đó có gần 94.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu ước đạt 25.500 tỷ đồng, tăng hơn 55%. Đây được xem là nền tảng để tỉnh đặt ra mục tiêu cao hơn trong năm 2025.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định, tỉnh này đang đồng bộ triển khai nhiều giải pháp như phát triển sản phẩm mới, tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế, cùng chiến lược truyền thông – quảng bá mạnh mẽ để xây dựng Bình Định trở thành điểm đến hàng đầu khu vực miền Trung.
Một trong những sản phẩm du lịch mới nổi bật là tuyến tàu hỏa du lịch “Về miền đất Võ” từ ga Quy Nhơn đến ga Diêu Trì. Tuyến tàu gồm 2 toa ghế ngồi điều hòa, trong đó có toa Văn hóa – Giáo dục. Tại đây, du khách có thể thưởng thức miễn phí các chương trình nghệ thuật truyền thống như bài chòi, hát bội, tìm hiểu ẩm thực địa phương và lịch sử vùng đất võ thông qua phần thuyết minh của hướng dẫn viên.
Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định, loại hình du lịch bằng tàu hỏa giúp du khách có thêm lựa chọn, đồng thời mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc và gắn kết với văn hóa bản địa.
Bên cạnh đó, các làng biển như Nhơn Lý, Nhơn Hải, Bãi Xép (TP Quy Nhơn), Trung Lương (Phù Cát), Hoài Hải (Hoài Nhơn) đang đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và lịch sử. Quy Nhơn cũng đã phê duyệt đề án xây dựng phố đi bộ tại ba tuyến đường trung tâm, hướng đến phát triển kinh tế đêm và nâng cao trải nghiệm du khách.
Chuỗi sự kiện quy mô và giải đấu quốc tế
Trong tháng 6, Bình Định tổ chức nhiều hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao như Lễ hội Du lịch hè, cuộc thi Hoa hậu – Nam vương, giải chạy VnExpress Marathon, giải võ đài Bình Định, các môn điền kinh, golf…
Đặc biệt, vào tháng 7/2025, tỉnh sẽ đăng cai Giải đua thuyền máy quốc tế UIM F1H2O World Championship – một trong những giải thể thao tốc độ mặt nước lớn nhất thế giới, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.
Ngoài ra, tỉnh đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch như MICE, du lịch biển – đầm, du lịch văn hóa – sinh thái – cộng đồng – làng nghề và du lịch khám phá khoa học, đồng thời tăng cường chất lượng nhân lực, hạ tầng, chuyển đổi số và quảng bá bền vững.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, kinh tế - xã hội của Bình Định đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trong đó du lịch là lĩnh vực ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh, trở thành động lực mới cho nền kinh tế.
“Chúng tôi xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Quan điểm nhất quán là việc gì có lợi cho dân thì tỉnh sẽ làm. Bình Định nói là làm, và làm đến nơi đến chốn,” ông Tuấn nhấn mạnh.
Hiện nay, Cảng hàng không Phù Cát đang trong quá trình nâng cấp thành sân bay quốc tế. Đây được xem là yếu tố thuận lợi để tỉnh thu hút các hãng lữ hành tổ chức chuyến bay thuê bao đưa khách quốc tế đến Bình Định trong thời gian tới.
Tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch theo hướng chất lượng, bền vững, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người dân và nhà đầu tư. “Những doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc sẽ luôn được tạo điều kiện thuận lợi để thành công tại Bình Định”, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.