Bảo vệ người tiêu dùng

Bỉm Sơn (Thanh Hóa): Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

Thanh Phương 08/05/2026 - 15:06

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường hàng hóa và thương mại điện tử, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

hanghoa.png
Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường

Phường Bỉm Sơn, một trong những địa bàn có hoạt động giao thương sôi động của tỉnh Thanh Hóa, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường thường xuyên. Tuy nhiên, vào các dịp nghỉ lễ dài ngày hay thời điểm cận Tết Nguyên đán, nguy cơ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng “len lỏi” vào thị trường vẫn luôn hiện hữu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

kiemtra.png
Kiên quyết xử lý các vi phạm

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 phường Bỉm Sơn, hoạt động buôn bán hàng giả, hàng lậu hiện không chỉ diễn ra tại các chợ truyền thống, cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ mà còn mở rộng mạnh sang không gian mạng.

Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, ứng dụng mua bán trực tuyến để quảng cáo, tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhái thương hiệu nổi tiếng nhằm qua mặt cơ quan chức năng và đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng.

Để ngăn chặn tình trạng này, các lực lượng chức năng phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 tăng cường kiểm tra, truy quét trên cả thị trường truyền thống lẫn môi trường số. Nhiều chuyên đề kiểm tra đột xuất được triển khai đối với các mặt hàng thiết yếu, các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người như thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, hàng tiêu dùng, hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp...

Cùng với đó, lực lượng chức năng tập trung đấu tranh với các hành vi đầu cơ, găm hàng, lợi dụng biến động giá cả để trục lợi, gây mất ổn định thị trường và tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân.

thugiu.png
Buộc tiêu hủy đối với hàng hóa vi phạm

Hàng giả, hàng nhập lậu và gian lận thương mại không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với nền kinh tế và đời sống xã hội. Với quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, phường Bỉm Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Một trong những giải pháp được địa phương chú trọng là vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Song song với đó, công tác tuyên truyền pháp luật được đẩy mạnh thông qua hệ thống loa truyền thanh, các đợt tuyên truyền lưu động tại chợ dân sinh, khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và các hộ kinh doanh.

Trong năm 2025, phường Bỉm Sơn đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 32 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhập lậu, an toàn thực phẩm với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 260 triệu đồng; giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy gần 98,63 triệu đồng.

Riêng trong quý I năm 2026, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý 28 vụ vi phạm liên quan đến vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại; xử phạt hành chính 295 triệu đồng, tiêu hủy lượng hàng hóa vi phạm trị giá hơn 188,63 triệu đồng.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo 389 phường Bỉm Sơn, thời gian tới tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả vẫn sẽ còn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường mạng. Vì vậy, ngoài sự quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của doanh nghiệp và người dân.

Người tiêu dùng cần nâng cao ý thức lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, không tiếp tay cho hàng giả, hàng nhập lậu; đồng thời chủ động tố giác các hành vi vi phạm tới cơ quan chức năng. Các doanh nghiệp cũng cần tăng cường bảo vệ thương hiệu, minh bạch thông tin sản phẩm và phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bỉm Sơn (Thanh Hóa): Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường