Bỉ toàn thắng 3 trận, Đan Mạch lách khe cửa hẹp vòng 1/8 EURO 2020

T.T| 22/06/2021 06:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với 3 trận toàn thắng, Lukaku cùng các đồng đội tại ĐT Bỉ bước vào vòng 1/8 với 9 điểm. Cũng tại bảng đấu này, Đan Mạch lách qua khe cửa hẹp để cùng Bỉ bước vào vòng knock-out sau khi "đè bẹp" Nga với tỉ số 4/1.

Lukaku lập công, ấn định chiến thắng 2-0 của Bỉ trước Phần Lan

Bỉ bước vào trận gặp Phần Lan với nhiều thay đổi. Dù vậy, HLV Roberto Martinez sử dụng đội hình chính gồm những ngôi sao De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku và Witsel.

bi.jpg
Lukaku lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho ĐT Bỉ trước Phần Lan

Trong hiệp 1, Phần Lan phòng ngự rất chắc chắn, khiến Bỉ không thể tấn công.

Thế trận sau giờ nghỉ hấp dẫn hơn. Lukaku đưa bóng vào lưới Phần Lan ở phút 65, nhưng công nghệ VAR xác nhận anh việt vị.

Dẫu sao thì Lukaku và các đồng đội của anh cũng không phải tiếc nuối quá lâu, bởi chỉ 5 phút sau Hradecky lại phải vào lưới nhặt bóng.Đón quả đá phạt góc của De Bruyne từ cánh trái, trung vệ Vermaelen thực hiện cú đánh đầu đưa bóng đập cả xà ngang lẫn người thủ môn Hradecky đi vào lưới. Trọng tài xác định đây là pha “đốt lưới nhà” của thủ môn ĐT Phần Lan.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 81 Bỉ còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa để đặt dấu chấm hết cho đại diện tới từ Bắc Âu. Trong tình huống này, De Bruyne tiếp tục tạo ra sự khác biệt với đường chuyền vào vòng cấm tạo điều kiện cho Lukaku khống chế hợp lý và xoay người dứt điểm chân phải khiến Hradecky không có cơ hội cản phá.

Bàn thắng của Lukaku ấn định tỉ số 2-0 cho Bỉ. Nguồn: VTV

Tỷ số 2-0 được giữ nguyên đến khi trận đấu kết thúc khiến Phần Lan để mất vị trí thứ 2 vào tay Đan Mạch, đội đã đè bẹp Nga 4-1 trong trận đấu diễn ra cùng giờ.

Đan Mạch vào vòng 1/8 theo cách không ngờ

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, đội tuyển Đan Mạch đã khép lại vòng bảng EURO 2020 bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 trước đội tuyển tuyển Nga ở lượt cuối bảng B.

Mikkel Damsgaard, Yussuf Poulsen, Andreas Christensen và Joakim Maehle đã thay nhau lập công để mang 3 điểm về cho "Những chú lính chì," trong khi bàn thắng duy nhất của Nga thuộc về Artem Dzyuba từ chấm 11m.

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Đan Mạch tại EURO 2020 sau 2 trận thua liên tiếp nhưng là chiến thắng vô cùng quan trọng đối với đội chủ sân Parken.

dm.jpg
Đan Mạch lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8

Ở trận "sinh tử" tại Parken, với nhiệm vụ phải thắng, đội tuyển Đan Mạch đã chủ động chơi dâng cao và tạo ra sức ép về phía khung thành của đội tuyển Nga.

Tuy nhiên, phải đến phút 38, "những chú lính chì" mới được hưởng niềm vui với pha lập công đẳng cấp từ ngoài vòng cấm của Mikkel Damsgaard.

Đến phút 59, hậu vệ Kuzyaev của Nga mắc sai lầm đáng trách khi có đường chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện cho Yussuf Poulsen dễ dàng nhân đôi cách biệt.

11 phút sau, Artem Dzyuba nhen nhóm hy vọng cho "Gấu Nga" bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ chấm đá phạt 11m.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà đội tuyển Nga làm được ở trận này trước khi phải nhận thêm hai bàn thua nữa.

Phút 79, Andreas Christensen 'nã đại bác' để ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà, trước khi Joakim Maehle ấn định chiến thắng đậm 4-1 chỉ sau đó ba phút.

Với 3 điểm, Đan Mạch lách khe cửa hẹp để leo lên vị trí nhì bảng B, giành vé vào vòng 1/8 EURO 2020 bởi ở trận đấu cùng giờ Phần Lan đã để thua 0-2 trước đội tuyển Bỉ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bỉ toàn thắng 3 trận, Đan Mạch lách khe cửa hẹp vòng 1/8 EURO 2020