Giao thông

Bị phạt nồng độ cồn, tài xế liên tục gọi điện nhờ người giải cứu

Kim Sáng 24/03/2024 - 10:41

Sau khi bị CSGT lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, nam tài xế liên tục gọi điện nhờ người quen can thiệp tổ công tác để bỏ qua lỗi.

Tối 23/3, Đội CSGT - Trật tự Công an quận 11, TP.HCM tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

Cụ thể, vào lúc 21 giờ ngày 23/3, trên đường lái xe máy về nhà ở quận 11, ông L.T. (SN 1973), quê Quảng Ngãi, tài xế xe tải) bị Đội CSGT - Trật tự Công an quận 11 dừng xe kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn mức 0,480mg/lít khí thở.

Sau đó, Đội CSGT - Trật tự Công an quận 11 đã lập biên bản xử phạt ông L.T. 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

z5279076831577_b3b530d913f1ecca7def55936b60896a.jpg
Ông L.T. (SN 1973) vi phạm nồng độ cồn với mức 0,480mg/lít khí thở.

Đáng nói, trong lúc làm việc với CSGT tại giao lộ Hàn Hải Nguyên - 3 Tháng 2, ông L.T. liên tục gọi điện thoại cho người quen nhờ can thiệp tổ công tác.

“Tôi có người bạn quen biết các sếp, anh cầm máy nói chuyện giúp”, ông L.T. nói với CSGT.

Dù CSGT đã nói rõ: “Vi phạm nồng độ cồn là phải tạm giữ xe, chúng tôi đã lập biên bản, không xin gì anh nhé”.

Tuy nhiên, tài xế này vẫn liên tục gọi điện thoại cho người quen, rồi năn nỉ CSGT nói chuyện xin bỏ qua lỗi vi phạm.

2(2).jpg
Ông N. T. (SN 1983) có nồng độ cồn mức 0,347mg/lít khí thở.

Khoảng 15 phút sau, một người đàn ông quen biết tài xế L.T. đến chốt CSGT xin bỏ qua lỗi nhưng không được tổ công tác chấp nhận.

Người này cũng nồng nặc mùi bia nhưng được người khác chở đến.

Tiếp đó, khoảng 21h10 tối, ông N.T. (SN 1983) lái xe máy ra khỏi nhà sau khi đã uống 2 lon bia cũng bị CSGT lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng.

Ông N.T. có nồng độ cồn mức 0,347mg/lít khí thở.

Cũng trong đêm, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn cũng bị Đội CSGT – Trật tự Công an quận 11 lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị phạt nồng độ cồn, tài xế liên tục gọi điện nhờ người giải cứu