Đời sống

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

Khôi Anh 20/12/2023 - 14:14

Sáng 20/12, sau 2,5 ngày với 4 phiên làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thể hiện ý chí và quyết tâm của sinh viên Việt Nam phấn đấu vì mục tiêu xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có bản lĩnh vững vàng, ứng xử văn minh, tri thức phong phú, khỏe về thể chất và tinh thần, có kỹ năng thực hành xã hội phù hợp với yêu cầu của thời đại khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng đến các tiêu chí năng lực của công dân toàn cầu.

bemac(1).jpg
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI phát biểu bế mạc Đại hội

Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh toàn diện, nhất là về chính trị; là tổ chức của sinh viên, do sinh viên, vì sinh viên, đoàn kết, tập hợp các thế hệ sinh viên cùng phấn đấu học tập và rèn luyện.

Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội thống nhất cao tiếp tục triển khai 01 phong trào, 02 chương trình, gồm: phong trào “Sinh viên 5 tốt”, chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên và chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị và 03 đề án: Đề án Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Đề án Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam, Đề án Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam.

bieuquyet.jpg
Các đại biểu biếu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội bằng ứng dụng "Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam"

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 với 695 đại biểu chính thức đại diện cho 1,7 triệu hội viên, 2,1 triệu sinh viên trong và ngoài nước.

Đại hội đã vinh dự được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể; các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ Đoàn, cán bộ Hội các thời kỳ.

Tại Đại hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu quan trọng thể hiện tình cảm, niềm tin yêu, sự kỳ vọng đối với sinh viên và khẳng định vai trò to lớn của sinh viên trong thời đại mới.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 103 anh, chị.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI đã hiệp thương bầu Ban Thư ký gồm 33 anh, chị và Thường trực Trung ương Hội gồm Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch.

hopbao2.jpg
Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 họp báo sau Đại hội

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã làm rõ hơn vai trò của sinh viên và Hội Sinh viên trong các hoạt động, phong trào của sinh viên; phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong các hoạt động cộng đồng; tinh thần tự học, tự thích ứng của sinh viên trong thời đại mới, nhất là trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, góp sức kiến tạo thế hệ sinh viên thời đại mới…

Đại hội cũng tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI; Công bố Thư của Đại hội gửi sinh viên Việt Nam.

Ngay sau phiên bế mạc, Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp báo thông tin về kết quả Đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI