Bé gái khuyết tật bị hàng xóm cưỡng hiếp

Đại Lâm| 15/08/2013 09:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong vòng 24h đã liên tiếp xảy ra 3 vụ hiếp dâm trẻ em ở thành phố Delhi, Ấn Độ, Tờ Time of Indian đưa tin.

Vụ hiếp dâm đầu tiên xảy ra vào khoảng 2h chiều ngày 14/8 tại khu vực Bhalswa Dairy, phía đông bắc thủ đô Delhi. Nạn nhân là một bé gái khuyết tật 12 tuổi bị người hàng xóm hãm hiếp. Đứa bé về nhà đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với mẹ. Đám đông người dân bức xúc đã xông vào cửa hàng điện tử của người đàn ông đó và đánh hắn ta. Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ “yêu râu xanh” 43 tuổi.

Cùng ngày, một vụ án hiếp dâm khác cũng xảy ra ở Mukund Viharr, phía tây bắc thành phố. Nạn nhân đi ra ngoài công viên chơi đã bị một kẻ lạ mặt chặn đường và kéo đến nhà kho của cửa hàng để giở trò đồi bại. Hắn đe dọa cô gái. Những người dân địa phương đã chặn cổng bệnh viện và đòi hỏi xử phạt nghiêm khắc đối với người đàn ông này.

Vào thời điểm trên, một bé gái 13 tuổi bị doanh nhân cưỡng hiếp ở khu vực Krishna Nagar ở phía tây thành phố Delhi. Hung thủ sau đó đã bị cảnh sát tiến hành bắt giữ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé gái khuyết tật bị hàng xóm cưỡng hiếp