Chiều 16/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Dự, chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP; ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.
Theo báo cáo, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức quân sự địa phương theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, Ban Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo trên địa bàn được giao.


Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, dù còn nhiều khó khăn, song BĐBP TP Hải Phòng đã chủ động tham mưu tổ chức bàn giao, sáp nhập, kiện toàn tổ chức; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra đúng quy định, chặt chẽ, không gián đoạn khi thực hiện các nhiệm vụ.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù địa bàn mở rộng với 11 xã, phường khu vực biên giới, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn, nhưng BĐBP TP Hải Phòng vẫn triển khai đồng bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều kết quả nổi bật.
Theo đó, đơn vị đã chủ động tham mưu triển khai các đề án lớn về bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, đảo. Đơn vị duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát với hơn 5.300 lượt, huy động trên 17.400 lượt cán bộ, chiến sĩ giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu. Trong đó, đơn vị đã tổ chức 6 Biên đội tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ chủ quyền; chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống khai thác IUU; tuyên truyền, lập biên bản cảnh cáo, phóng thích ngay trên biển 29 tàu cá và xua đuổi 102 tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền.

Trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, BĐBP TP Hải Phòng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vừa tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Qua đó, đơn vị đã kịp thời cứu hộ 18 vụ tai nạn trên biển, cứu bảo đảm an toàn cho 69 người dân.
Cùng với đó, BĐBP thành phố luôn duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng xử lý các tình huống; bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng, các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả với 131 vụ, 157 đối tượng đã bị các đơn vị phát hiện, xử lý; thu giữ nhiều tang vật có giá trị.

Ngoài ra, lực lượng BĐBP thành phố triển khai tốt công tác dân vận với nhiều mô hình hiệu quả như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển”… Đơn vị đã phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, triển khai các chương trình an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó quân - dân, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc…
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, BĐBP thành phố cũng nhìn nhận những hạn chế trong thời gian đầu sau sáp nhập như công tác chỉ huy, phối hợp có nội dung chưa đồng bộ; địa bàn mở rộng trong khi lực lượng tinh giản gây áp lực trong quản lý, hành; một số cán bộ, chiến sĩ còn tâm lý băn khoăn trước thay đổi về tổ chức;… để đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.