Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh triển khai phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và chăm lo đời sống nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét từ những nhiệm vụ thường xuyên đến các tình huống đột xuất.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh hằng năm chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào Thi đua Quyết thắng sát nhiệm vụ và địa bàn. Năm 2026, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, đơn vị triển khai 4 đợt thi đua cao điểm, đột kích gắn với phong trào thi đua thường xuyên.
Điểm đáng chú ý là thi đua không dừng ở khẩu hiệu. Trên tuyến biên giới, vùng biển, cán bộ, chiến sĩ duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát. Từ đầu năm đến nay, BĐBP Quảng Ninh tổ chức 10.757 lượt tuần tra, kiểm soát, với 48.125 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Cùng với đó, các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, tập trung đấu tranh với ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. BĐBP Quảng Ninh đã đấu tranh thành công 5 chuyên án, 6 kế hoạch nghiệp vụ; bắt giữ, xử lý 241 vụ với 289 đối tượng.
Trong đó, xử lý hình sự 23 vụ với 52 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 218 vụ với 237 đối tượng. Trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy gần 12,5 tỷ đồng; tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách gần 4,4 tỷ đồng.
Phong trào thi đua gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo chuyển biến từ nhận thức thành hành động trong từng nhiệm vụ.
Tại các cửa khẩu, cảng biển, yêu cầu vừa quản lý chặt, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương hợp pháp được đặt song song. Các đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong kiểm soát xuất nhập cảnh; duy trì chặt chẽ việc giám sát thuyền viên đi bờ, phương tiện cặp mạn và tàu nhập cảnh.
Hoạt động đối ngoại biên phòng được duy trì qua trao đổi thông tin, đường dây nóng và phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc. Trong 21 ngày chuẩn bị Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, BĐBP Quảng Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ, 19 tập thể, 57 cá nhân được khen thưởng.
Thi đua cũng được thử thách trong những tình huống không báo trước. Từ đầu năm, BĐBP Quảng Ninh huy động 188 lượt cán bộ, chiến sĩ và 37 lượt phương tiện tham gia cứu nạn 25 vụ, liên quan 121 người và 18 phương tiện.
Gần dân để giữ vững “thế trận lòng dân”
Ở biên giới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền không tách rời việc chăm lo đời sống nhân dân. Các chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, hỗ trợ hộ nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai theo đặc thù từng địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, BĐBP Quảng Ninh tổ chức thăm hỏi, trao 3.510 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn và học sinh; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.000 lượt người dân; đóng góp 1.634 ngày công giúp dân và hoàn thiện, bàn giao 6 căn nhà.
Những việc làm ấy không chỉ là hỗ trợ vật chất. Ở nhiều địa bàn biên giới, sự có mặt của người lính trong những lúc người dân cần giúp đỡ cũng là một cách củng cố niềm tin, tạo nền tảng cho thế trận biên phòng toàn dân.

Trong chuyển đổi số, BĐBP Quảng Ninh triển khai mô hình “BĐBP - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, thành lập 22 tổ với 115 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức 117 buổi với 4.250 lượt người dân tham gia. Qua mô hình, lực lượng biên phòng tiếp nhận 39 tin có giá trị phục vụ công tác.
Một cách làm khác được triển khai tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái là mô hình “Tổ dân vận đối ngoại”. Thay vì chỉ tuyên truyền trong các cuộc họp, cán bộ biên phòng đưa thông tin pháp luật đến gần hành khách, cư dân biên giới ngay tại khu vực cửa khẩu.
Từ khi triển khai, mô hình đã tổ chức 4 cuộc tuyên truyền, hướng dẫn 3.625 lượt hành khách, cư dân biên giới về thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, các văn kiện pháp lý về biên giới và hoạt động thương mại. Mã QR được sử dụng để cung cấp thông tin thuận tiện hơn, thu hút khoảng 7.200 lượt truy cập.
Năm 2026, BĐBP Quảng Ninh có 84 lượt tập thể, 190 lượt cá nhân được khen thưởng; Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh và 2 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì vì thành tích trong Chuyên án QN526.
Móng Cái - nơi mỗi ngày là một ca trực

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với nhiệm vụ quản lý địa bàn có lưu lượng lớn người, phương tiện, hàng hóa qua lại và vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm tình hình, tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải cách thủ tục hành chính trong kiểm soát xuất nhập cảnh.
Từ đầu năm, đơn vị làm thủ tục cho hơn 4,2 triệu lượt người và trên 180.000 lượt phương tiện qua cửa khẩu; phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép.
Công tác đối ngoại biên phòng được duy trì qua hội đàm, trao đổi thông tin, tuần tra liên hợp với lực lượng quản lý biên giới Trung Quốc; tuyên truyền pháp luật và duy trì 7 cặp thôn, bản kết nghĩa hai bên biên giới.
Các mô hình “Tiết học biên cương” tại mốc 1368, 1369 và gắn mã QR tại mốc giới góp phần đưa tuyên truyền chủ quyền, pháp luật đến gần người dân, du khách.