An ninh trật tự

Bắt tạm giam phụ huynh chặn đường đánh học sinh lớp 9 nhập viện

Minh Quân 18/12/2023 - 22:54

Dựa trên kết quả giám định tỷ lệ thương tích của em L.G.K. cùng các tài liệu chứng cứ khác, cơ quan Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã ra lệnh bắt đối tượng Phan Thượng Mỹ.

Theo nguồn tin riêng của Báo Công lý, tối 18/12 Đại tá Phan Văn Nhẫn, Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã ký lệnh bắt Phan Thượng Mỹ (SN 1979, trú tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) để tạm giam 3 tháng vì đã có hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

1(6).jpg
Đối tượng Phan Thượng Mỹ chặn đường đánh em K. bị camera ghi lại.

Như Báo Công lý đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 8/12/2023, tại ngã tư đường Hưng Nguyễn - Đá Sơn, thuộc tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), ông Phan Thượng Mỹ (SN 1979, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) đã có hành vi dùng tay, chân đánh vào đầu, mặt, bụng em L.G.K. (SN 2009, trú tại tổ dân phố 2, học sinh lớp 9, Trường THCS thị trấn La Hà) gây thương tích, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Bước đầu xác định, trong quá trình học tập tại lớp 9E, Trường THCS thị trấn La Hà, giữa em K. và em P.D.Kh. (SN 2009), con của ông Mỹ có xảy ra mâu thuẫn nên Kh. về nói với ông Phan Thượng Mỹ về việc mâu thuẫn tại trường.

Sau đó, ông Phan Thượng Mỹ đã tìm gặp và có hành vi chặn đường đánh gây thương tích đối với em K.

2(4).jpg
Cơ quan Công an đã mời ông Phan Thượng Mỹ lên làm việc trước khi có kết quả giám định thương tích của em K.

Tại bệnh viện, em K. bị đau nhiều ở vùng đầu, mặt, xây xát ở vai. Bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi chẩn đoán em bị tổn thương nội sọ phải chuyển đến Khoa Ngoại thần kinh để điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn La Hà đã vào cuộc xác minh, điều tra và nhận thấy vụ việc khá nghiêm trọng, nên đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Tư Nghĩa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận, Công an huyện Tư Nghĩa đã mời Phan Thượng Mỹ lên làm việc, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành giám định tỷ lệ thương tích của em L.G.K. để có cơ sở xử lý.

Đến tối 18/12, cơ quan chức năng xác định tỷ lệ thương tích mà đối tượng Phan Thượng Mỹ gây ra cho em L.G.K. là 12%.

Liên quan đến vu việc này, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cũng đã có chỉ đạo quyết liệt và giao nhiệm vụ cho Công an huyện Tư Nghĩa khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm khắc đối với hành vi của Phan Thượng Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt tạm giam phụ huynh chặn đường đánh học sinh lớp 9 nhập viện