Bắt quả tang xe khách chở nội tạng động vật thối

Nguyễn Tiệp| 22/08/2015 11:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang xe khách Vân Khôi chạy tuyến Đà Nẵng – Hà Nội đang vận chuyển 12 cá thể động vật hoang dã và nội tạng động vật hôi thối.

Theo đó, xe khách của nhà xe Vân Khôi mang BKS 43S-6292, do lái xe Phạm Công Tập (sinh năm 1966, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển, đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Mai Sơn, huyện Yên Mô (Ninh Bình) đã bị lực lượng liên ngành phát hiện dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5,25 tạ nội tạng bốc mùi hôi thối. Lái xe Tập khai nhận, số nội tạng này không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, được một chủ hàng thuê vận chuyển từ bến xe Đà Nẵng ra bến xe Giáp Bát (Hà Nội).

Cũng trên xe này, lực lượng chức năng phát hiện hành khách Nguyễn Đức Vũ (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Quảng Nam) đang vận chuyển 12 cá thể động vậy hoang dã bao gồm 7 cá thể tê tê và 5 cá thể rùa gai được đựng trong túi du lịch.

Đối tượng Vũ khai nhận, 12 cá thể động vật hoang dã này được mua của một số hộ dân ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và các vùng lân cận, Vũ đang mang ra tỉnh Hà Nam để bán.

Ngoài ra Vũ còn khai nhận, đã buôn bán động vật hoang dã từ năm 2013 và trung bình mỗi tháng Vũ thu mua và vận chuyển ra Hà Nam bán 1 lần.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt quả tang xe khách chở nội tạng động vật thối