An ninh trật tự

Bắt ổ nhóm 4 lần “cạy két” Nhà thờ lớn Hà Nội

Phong Vân 28/03/2023 16:51

Từ ngày 16/2 đến 2/3/2023, nhóm đối tượng đã 4 lần trộm cắp tại Nhà thờ lớn Hà Nội để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trộm cắp tài sản tại Nhà thờ lớn Hà Nội (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thuận (SN 2004, trú tại Quảng Phú, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Trần Đức Triệu (SN 2002, trú tại Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), L.V.B (SN 2006, trú tại Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Tuấn Anh (SN 1995, trú tại Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

371(1).jpg
Các đối tượng nhiều lần trộm cắp tiền trong hòm công đức của Nhà thờ lớn Hà Nội. 

Theo điều tra, rạng sáng 5/3/2023, Nguyễn Văn Thuận rủ Trần Đức Triệu đi trộm cắp tiền trong két sắt công đức tại Nhà thờ lớn Hà Nội.

Tới khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Triệu chở Thuận đến Nhà thờ lớn.

Sau đó, Thuận đi vào thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong két sắt công đức. Khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì Thuận bị Công an phường Hàng Trống bắt giữ.

Tang vật thu giữ là tiền mặt nhiều mệnh giá khác nhau gồm hơn 2,7 triệu đồng, 1.000 Won và 2 USD.

Công an phường Hàng Trống đã tổ chức truy bắt các đối tượng liên quan, đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận từ ngày 16/2 – 2/3/2023 đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tại Nhà thờ lớn Hà Nội với tổng số tiền 7,7 triệu đồng. Số tiền trộm cắp được các đối tượng chia nhau và ăn tiêu hết.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng Nguyễn Văn Thuận, Trần Đức Triệu, L.V.B, Lê Tuấn Anh về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt ổ nhóm 4 lần “cạy két” Nhà thờ lớn Hà Nội