Bắt giữ băng nhóm dùng dây điện giăng ngang đường, chặn xe cướp tài sản

Trần Hùng| 13/09/2015 21:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dùng dây điện giăng ngang đường chặn xe nhằm mục đích cướp tài sản, 3 đối tượng đã bị lực lương chức năng bắt giữ, riêng 2 đối tượng còn lại vẫn đang bỏ trốn.

Chiều 13/9, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng Lê Văn Minh (SN 1993), Nguyễn Trung Tính (SN 1992) và Châu Văn Thêm (Sn 1994) cùng ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng này là dùng dây điện giăng ngang đường, chặn xe của người dân sau đó khống chế cướp lấy tài sản. Theo đó, khoảng 3h 30 ngày 08/9/2015, trên đoạn đường thuộc địa phận xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, anh Trương Văn Thọ điều khiển xe từ hướng xã Thường Phước 1 về xã Thường Phước 2, thì vướng vào dây điện do các đối tượng trên giăng ngang đường và té ngã.

Ngay lập tức các đối tượng này chạy ra khống chế, cướp xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Sự việc nhanh chóng được nạn nhân trình báo đến chính quyền địa phương.

Bắt giữ băng nhóm dùng dây điện giăng ngang đường, chặn xe cướp tài sản

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Hồng Ngự đã tiến hành truy bắt các đối tượng gây án. Đến ngày 13/9, lần lượt các đối tượng: Minh, Tính, Thêm đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, riêng 2 đối tượng còn lại (chưa xác định được danh tính) vẫn đang lẩn trốn. Tại cơ quan điều tra các đối tượng trên đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hồng Ngự tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ băng nhóm dùng dây điện giăng ngang đường, chặn xe cướp tài sản