Môi trường

Bão số 4 mạnh cấp 12, cách Hồng Kông (Trung Quốc) 340km

Minh Lý 06/10/2023 - 17:03

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 6/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Hồi 13 giờ ngày 6/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây tốc độ khoảng 10km/h.

Diễn biến trong đêm 6 và ngày 7/10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông bị chịu ảnh hưởng; gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

du-bao-gio-manh-song-lon-va-mua-dong-tren-bien..png
Dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển.

Trong đêm 7 và ngày 8/10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cảnh báo đêm 7 và ngày 8/10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; biển động rất mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão sóng cao 4,0-6,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 4 mạnh cấp 12, cách Hồng Kông (Trung Quốc) 340km