Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới. Trong khi đó, Hà Nội cảnh báo mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh tại nhiều khu vực.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 19/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 180 km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39-49 km/giờ, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/giờ.
Dự báo đến 13h ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5 km/giờ và ở trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam, có khả năng mạnh thêm, với cường độ cấp 6-7, giật cấp 9.
Đến 13h ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ, ở trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam. Cường độ duy trì cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới được dự báo di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 5 km/giờ.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Theo dự báo, trong ngày 21/8, vùng nguy hiểm còn mở rộng đến vùng biển phía Đông của Vịnh Bắc Bộ. Các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới và chủ động phương án phòng tránh.
Cùng thời điểm, cơ quan khí tượng cảnh báo mây đối lưu đang phát triển trên nhiều khu vực của Hà Nội. Vùng mây có xu hướng phát triển và mở rộng.
Trong khoảng 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và dông tại nhiều phường, xã như Cổ Đô, Phượng Dực, Dân Hòa, Thanh Oai, Ứng Thiên, Hòa Phú, Phúc Sơn, Tây Phương, Kiều Phú, Phúc Lộc, Thạch Thất, Hạ Bằng, Phú Cát, Phúc Thọ, Hòa Lạc, Sơn Tây, Đoài Phương, Yên Xuân, Tùng Thiện, Quảng Oai, Yên Bài, Suối Hai, Hòa Xá, Vân Đình, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hồng Sơn...
Ngoài những khu vực trên, mưa dông có thể xuất hiện tại các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội.
Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân hạn chế di chuyển tại những nơi trống trải khi có dông sét; đồng thời chủ động bảo vệ nhà cửa, phương tiện và các thiết bị ngoài trời trước nguy cơ gió mạnh.