Đời sống

Bãi bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông

Thái Tôn 23/06/2026 - 20:34

Từ ngày 1/7, thủ tục nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình và phương tiện giao thông chính thức được bãi bỏ, chủ đầu tư tự nghiệm thu và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi đưa vào sử dụng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Trong đó, lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC - CNCH) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an được cắt giảm 3 thủ tục hành chính.

trang-1663140746728769330644.jpg
Công an kiểm tra tại một quán karaoke. (Ảnh: VGP/Minh Trang)

Cụ thể, bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; bãi bỏ thủ tục nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu; đồng thời bãi bỏ thủ tục phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Cơ quan Công an đã dừng tiếp nhận các thủ tục nêu trên từ ngày 20/6. Các hồ sơ đã tiếp nhận trước thời điểm này tiếp tục được giải quyết và trả kết quả đến hết ngày 30/6.

Theo Bộ Công an, trước đây công trình hoặc phương tiện thuộc diện quản lý về PCCC phải thực hiện hai thủ tục liên tiếp gồm thẩm duyệt thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, cả hai thủ tục đều hướng tới việc đánh giá sự tuân thủ quy định pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về PCCC.

Bộ Công an cho rằng nếu công tác thẩm duyệt thiết kế được thực hiện chặt chẽ và trách nhiệm được giao rõ cho chủ đầu tư thì vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước. Việc kiểm tra sẽ tập trung vào điều kiện vận hành thực tế của công trình thay vì chủ yếu dựa trên hồ sơ giấy tờ.

Theo quy định mới, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình hoặc chủ phương tiện giao thông phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc thi công, giám sát thi công và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Việc bãi bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC được đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian đưa công trình vào khai thác, giảm chi phí và áp lực chuẩn bị hồ sơ. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC có điều kiện tập trung hơn cho công tác thanh tra, kiểm tra an toàn trong quá trình vận hành thực tế của công trình, cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bãi bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông