Để chứng minh bản thân xứng đáng là đại biểu của dân, đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của người dân, mỗi ứng cử viên phải đưa ra chương trình hành động cụ thể để thuyết phục, từ đó, cử tri tin tưởng, lựa chọn bầu vào cơ quan dân cử.
Mọi quyền lợi chính đáng phải từ dân
Đơn vị bầu cử số 12, TPHCM bao gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội gồm: đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Dương Văn Thăng - Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương;
Ông Phạm Đình Dũng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM; ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và bà Nguyễn Thị Kông Trà - Giám đốc điều hành Công ty TNHH XNK thiên nhiên Việt.

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015, người ứng cử có quyền vận động bầu cử, tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri, phải tuân theo nguyên tắc công khai, dân chủ, bình đẳng… trước pháp luật. Trong đó, có quyền đưa ra chương trình hành động của mình để thuyết phục các cử tri.
Trong các hội nghị tiếp xúc cử tri vào ngày 3/3 và 4/3 ở những xã thuộc đơn vị bầu cử số 12 TPHCM, đông đảo cử tri khắp nơi đã tới tham dự đông đủ.
Tại hội trường chính trị xã Củ Chi, trước hàng trăm cử tri, ứng cử viên Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội công bố chương trình hành động gồm 5 điểm. Cử tri đã chăm chú nghe người đứng đầu cơ quan lập pháp trình bày. Với vai trò, uy tín của mình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cam kết cùng cả nước và thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2025-2030, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Sau khi nghe chương trình hành động của ứng cử viên Trần Thanh Mẫn, bà con tuyệt đối tin tưởng, vỗ tay hưởng ứng.
Quyền quyết định thuộc về dân
Một ứng cử viên khác cũng được các cử tri đánh giá rất cao chương trình hành động, đó là Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.
Trung tướng Dương Văn Thăng đã đưa ra chương trình hành động gồm 4 điểm. Trong đó, khẳng định tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố, huy động nguồn lực, xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội; giải quyết cơ bản các vấn đề cấp bách về ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. Hướng tới năm 2030, TPHCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á. Thành phố nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.
Với trình độ Tiến sỹ Luật, kinh nghiệm thực tiễn, quá trình công tác dài, đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, ứng cử viên Dương Văn Thăng có cơ hội để vận dụng trí tuệ, uy tín, tầm ảnh hưởng của mình để cống hiến, đại diện tiếng nói, quyền lợi của nhân dân trước diễn đàn Quốc hội.
Ngoài ra, các ứng cử viên khác cũng đưa ra chương trình hành động chứng minh năng lực, khả năng của mình.
Lắng nghe, tìm hiểu chương trình hành động của các ứng cử viên, người dân còn có cơ hội biết được sự cống hiến, quá trình công tác, trách nhiệm của các ứng cử viên trước trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, từ đó định hình cho quyền bỏ phiếu, lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Có mặt trong các hội nghị tiếp xúc cử tri, phóng viên đã tận thấy không khí sôi nổi, ý thức của người dân về công tác bầu cử. Không những nghe chương trình hành động, nhiều cử tri đã chủ động đặt các câu hỏi chất vấn các ứng cử viên liên quan đến chương trình hành động.
Đáp lại, các ứng cử viên trả lời những chất vấn, thắc mắc của các cử tri một cách chi tiết, cụ thể và thuyết phục ngay tại hội nghị. Sự đối thoại công khai, dân chủ trong không khí gần gũi, bình đẳng… giúp các cử tri tin tưởng.
Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên cũng ý thức rằng, nếu được nhân dân tín nhiệm bầu, khi trúng cử chắc chắn sẽ đem hết trí tuệ, sức lực cống hiến; sẽ đại diện cho quyền lợi nhân dân, nói lên tiếng nói của nhân dân tại nghị trường Quốc hội, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.