Tin địa phương

Bạc Liêu: Khẩn cấp phòng chống sạt lở đê biển Đông

Trần An 06/08/2024 - 14:34

Ngày 6/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ( PCTT&TKCN) tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức cuộc họp về tình hình sạt lở tuyến đê biển Đông trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu. Ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Trần Minh Hải - Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu cho biết, ngày 4/8, trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh 02 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng có 02 đoạn bị sạt lở sâu vào chân đê, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

img_1431.jpg
Ông Trần Minh Hải, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu báo cáo tình hình sạt lở tại cuộc họp

Theo đó, tổng chiều dài 02 đoạn bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở sâu vào đê biển Đông khoảng 100m.

Cụ thể, đoạn 1: có chiều dài khoảng 50m (từ giáp ranh xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng hướng về phía tây), chiều rộng sạt lở khoảng 5m, chiều sâu khoảng 1,5m; đoạn 2: có chiều dài khoảng 50m (từ cầu Chiên Túp 1 hướng về phía đông), chiều rộng sạt lở khoảng 10m, chiều sâu khoảng 1,5m.

387122a03ae19ebfc7f010.jpg
Sạt lở ăn sâu vào chân đê biển Đông

Nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do rừng phòng hộ phía trước đoạn đê biển Đông bị sạt lở nghiêm trọng, không còn rừng phòng hộ để chắn gió, chắn sóng và bảo vệ chân đê. Đồng thời, trong những ngày qua xuất hiện các đợt triều cường dâng cao kết hợp với sóng to, gió mạnh tác động trực tiếp vào thân đê nên gây sạt lở.

e2afb402ac43081d51529.jpg
Cơ quan chức năng lắp biển cảnh báo tại khu vực sạt lở

Ngoài ra, 2 đoạn này đã bị sạt lở vào ngày 19 - 20/02/2023 (đã xử lý, gia cố bằng giải pháp: thi công rọ đá học kết hợp lắp dụng các khối chắn sóng Tatrapod sắp xếp liên kết với nhau). Vì vậy, 2 đoạn này có nguy cơ ảnh hưởng đến thân đê biển Đông, tiếp tục mở rộng, lấn sâu vào bên trong gây tác tiếp tục sạt lỡ rất cao và hưởng đến sản xuất và cuộc sống của người dân.

img_1436.jpg
Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, UBND TP Bạc Liêu cùng các ngành chức năng đề ra nhiều giải pháp khắc phục sự cố, đồng thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xem xét, cho công bố tình huống khẩn cấp khu vực sạt lở đoạn đê giáp ranh TP Bạc Liêu - Sóc Trăng, thuộc địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, nhằm thực hiện thi công xây dựng khắc phục sạt lở trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp; đồng thời giao Sở NN&PTNT phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục đoạn đê bị sạt lở tại xã Vĩnh Trạch Đông.

img_1416.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Chỉ đạo các cơ đơn vị chuyên môn hoàn thiện các thủ tục pháp lý về việc ban bố tình trạng khẩn cấp, lệnh xây dựng khẩn cấp phải được thực hiện nhanh nhất trong ngày 7/8, phải đúng theo quy định.

"Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư công trình khắc phục sự cố sạt lở. Đơn vị phải có trách nhiệm lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm trong việc làm kè chắn sóng bảo vệ đê trong thời gian nhanh nhất có thể. Nếu công trình hoàn thành mà vài tháng sau, tại điểm đó lại bị sạt lở thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm.

Các địa phương còn lại phải chủ động rà soát toàn tuyến đê, những khu vực nào có nguy cơ sạt lở phát hiện sớm và xử lý kịp thời”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạc Liêu: Khẩn cấp phòng chống sạt lở đê biển Đông