Bắc Bộ chìm trong rét đậm, rét hại diện rộng

Minh Anh| 19/02/2022 14:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại.

Dự báo từ nay đến ngày 21/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đặc biệt hôm nay và ngày mai, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Từ hôm nay, trời chuyển rét đậm, rét hại. Riêng từ ngày 20 - 22/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, có nơi xấp xỉ 0 độ và rất dễ xảy ra băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao.

khong-khi-lanh-tang-cuong-thoi-tiet-bac-bo-chuyen-mua-ret.jpg
Không khí lạnh về kết hợp với rãnh gió Tây đã gây mưa và giảm nhiệt độ mạnh ở phía Bắc.

Khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C. Đây là đợt rét sâu nhất trong mùa Đông năm nay.

Không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ chiều nay đến ngày 21/2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60 mm/đợt, có nơi trên 70 mm/đợt.

Riêng ngày 20/2, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm/đợt, có nơi trên 130mm/đợt.

Từ ngày 19-21/2, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ chìm trong rét đậm, rét hại diện rộng