Ngày 24/2, TAND thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”, "Mua bán bộ phận cơ thể người” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với 3 bị cáo.
Các bị cáo gồm: Trương Thị Thùy Trinh (SN 1983), Trần Tuấn Anh (SN 1992), Trần Việt Thành (SN 1996), cùng trú tại phường An Đông, quận Thuận Hóa, TP Huế.
Từ năm 2022 đến năm 2023, biết có nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, những người (bố, mẹ chưa có con) có nhu cầu có con và có nhiều phụ nữ có nhu cầu mang thai hộ để kiếm tiền, Trinh đã nảy sinh ý định tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thu lợi bất chính.
Trinh đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook tham gia vào các hội, nhóm để tìm kiếm, liên hệ với những người có nhu cầu thuê người mang thai hộ và những người phụ nữ nhận mang thai hộ, sau đó thỏa thuận giá cả mang thai hộ nhằm mục đích hưởng tiền chênh lệch.
Trinh hướng dẫn các cặp vợ chồng muốn có con đi làm thủ tục khám, điều trị vô sinh, tạo phôi tại bệnh viện. Khi có người phụ nữ nhận mang thai hộ, Trinh bảo những người này đi khám sức khỏe sinh sản và làm thủ tục cấy phôi theo hình thức mẹ đơn thân xin phôi.
Ngoài ra, Trinh còn thuê nhà ở, bố trí người chăm sóc, bồi dưỡng, theo dõi sức khỏe, đưa đi khám thai... đối với những người phụ nữ mang thai hộ cho đến khi sinh con xong.
Những cặp vợ chồng hiếm muộn muốn có con phải trả tiền để người khác mang thai hộ; những người phụ nữ mang thai hộ được nhận tiền công mang thai hộ và bản thân Trinh cùng đồng phạm được hưởng tiền chênh lệch.
Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Trinh đã thuê Thành cùng tham gia giúp thực hiện một số công việc để tổ chức 3 vụ mang thai hộ.
Ngoài ra, để bổ sung hồ sơ nộp vào các Bệnh viện thực hiện 3 vụ tổ chức mang thai hộ, Trinh đã thuê người trên mạng xã hội (biết thông tin, tên tuổi, địa chỉ), làm giả 5 loại giấy tờ.
Sau khi thuê người làm giả, Trinh giao 5 loại giấy tờ cho Thành đi công chứng, chứng thực, rồi Trinh sử dụng bản công chứng, chứng thực để nộp hồ sơ vào Bệnh viện.
Đối với bị cáo Trần Tuấn Anh, người từng làm thủ tục để hiến thận nên biết quy trình, thủ tục hiến và nhận thận để ghép tạng nên Tuấn Anh nảy sinh ý định tìm những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn cần bán thận để có tiền và những người bị bệnh suy thận cần ghép thận để đứng ra mua bán thận để hưởng tiền chênh lệch.
Từ năm 2019, Tuấn Anh trực tiếp đến Bệnh viện để tìm kiếm người mua thận sau đó thông qua thông qua mạng xã hội hoặc thông qua các đối tượng môi giới khác để tìm người bán thận.
Sau khi tìm được người bán thận, sẽ tiến hành xét nghiệm chỉ số HLA (chỉ số phù hợp gen giữa người bán thận và người được ghép thận). Khi trùng khớp chỉ số giữa người ghép với người bán thì tiến hành khám nhằm kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi ghép.
Khi đã đảm bảo sức khỏe thì sẽ chờ hội đồng của bệnh viện xét duyệt hồ sơ. Sau khi xét duyệt hồ sơ thì sẽ tiến hành ghép thận.
Từ năm 2019 đến năm 2023, Tuấn Anh đã mua bán bộ phận cơ thể người 4 vụ, trong đó bị cáo Thành tham gia giúp sức 3 vụ.
Số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo là: Trương Thị Thùy Trinh 26,5 triệu đồng; Trần Tuấn Anh 100 triệu đồng; Trần Việt Thành 25 triệu đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt: Trương Thị Thùy Trinh 1 năm 2 tháng tù về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại” và 2 năm 3 tháng tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Tổng mức hình phạt bị cáo phải chịu là 3 năm 5 tháng tù.
Bị cáo Trần Việt Thành 1 năm tù về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”, 7 năm tù về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người” và 2 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Tổng mức hình phạt bị cáo phải chịu 10 năm tù.
Bị cáo Trần Tuấn Anh 7 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người”.
Ngoài ra, các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính thu được từ hành vi phạm tội của mình.