Anh trai chém em ruột trọng thương và cháu gái 5 tuổi tử vong

Phúc Thái| 28/04/2021 11:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vũ Văn Việt cầm dao quắm chặn đường chém người em ruột đang chở cháu nội 5 tuổi khiến cả 2 thương vong.

Sau khi gây án, Việt cố thủ trong nhà và bị Công an huyện Phú Bình (Thái Nguyên) bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/4, ông Vũ Văn Dũng, SN 1963, trú xóm Diễn, xã Tân Đức, huyện Phú Bình chở cháu nội là bé V.T.K N, (5 tuổi) đi học về.

viet(1).jpg
Vũ  Văn Việt tại cơ quan công an

Khi tới đoạn đường dân sinh ở xóm Diễn thì bị Vũ Văn Việt, SN 1959 (là anh trai ruột của ông Dũng), dùng dao quắm chém nhiều nhát vào 2 ông cháu.

Ông Dũng và cháu N. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, cháu N. tử vong. Ông Dũng hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh trai chém em ruột trọng thương và cháu gái 5 tuổi tử vong