Anh Nguyễn Ngọc Lương là tân Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn

Thảo Nguyên| 28/09/2022 18:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa được giao giữ trách nhiệm Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XI.

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tham dự có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

bi-thu2.jpeg
Đồng chí Bùi Quang Huy đã trao quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Lương làm Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XI.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy đã trao quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Lương làm Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XI.

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã triển khai các quyết định số 2689, 2690 và 2691-QĐ/TWĐTN-BTC.

Theo đó, lần lượt bổ nhiệm các đồng chí: Trần Văn Đông - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Lê Thanh Tú - Quyền Trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn, giữ chức Vụ trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; Nguyễn Quốc Huy - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn bày tỏ niềm vui, chúc mừng các nhân sự nêu trên nhận trách nhiệm công tác mới.

Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cùng các đồng chí tân Trưởng Ban, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trăn trở, đưa ra những giải pháp mới giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương sinh ngày 26/11/1978.

Quê quán xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; có trình độ tiến sỹ Luật học, Cao cấp lý luận chính trị.

Trong thời gian công tác, anh đã trải qua các chức vụ, vị trí: Chánh Văn phòng Đoàn khối Nội chính Trung ương; Trưởng ban Tổ chức-Kiểm tra Đoàn khối các cơ quan Trung ương; Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn khối các cơ quan Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Đoàn khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

Anh cũng từng làm Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Từ tháng 9/2016-7/2019, anh là Bí thư Trung ương Đoàn kiêm trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam (từ tháng 2/2018); Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Từ tháng 8/2019-9/2021, anh là Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn (từ tháng 5/2021); Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (từ tháng 9/2021).

Từ tháng 9/2021, anh là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh Nguyễn Ngọc Lương là tân Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn