Ăn sáng trước cổng trường, 7 học sinh nhập viện cấp cứu

Đức Chung| 21/01/2021 20:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

7 em học sinh ăn sáng trước cổng trường sau đó có triệu chứng đau bụng nghi ngộ độc thực phẩm nên phải nhập viện cấp cứu.

1(1).jpg
7 em học sinh Tiểu học phải nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngày 21/1, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đã cấp cứu cho 7 em học sinh có biểu hiện đau bụng dữ dội, nghi ngộ độc.

Theo đó, sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Quế Phong tiếp nhận 7 em học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Tiền Phong 1 (xã Tiền Phong) đến cấp cứu với các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, nôn mửa, đi ngoài nghi bị ngộ độc thực phẩm. Các em đã nhanh chóng được thăm khám, truyền dịch, giải độc.

Được biết, trước khi vào học các em đã ăn sáng trước cổng trường, trong đó 6 em học tại điểm trường lẻ ở bản Xạm đã ăn xôi kèm trứng, ruốc bông gần điểm trường, còn 1 em ăn bánh mì trước cổng trường chính.

Sau một thời gian điều trị ổn định, chiều cùng ngày các em đã được gia đình đón về nhà tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Hiện trung tâm cũng đã lấy mẫu thực phẩm các em sử dụng để xác minh nguyên nhân cụ thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ăn sáng trước cổng trường, 7 học sinh nhập viện cấp cứu