Xuống nhà cô chơi bị em họ đâm chết

Tài Đức| 15/12/2015 13:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi anh Phong đang chơi ở nhà cô ruột thì bị em họ đâm 4 nhát dao dẫn đến tử vong.

Sáng 15-12, ông Phạm Văn Đạt - Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết: Rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn xã Ngọc Khê (Ngọc Lặc) xảy ra vụ án mạng.

Theo đó, anh Lê Thiện Phong (22 tuổi, quê ở huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa) đến nhà cô ruột mình ở thôn Ngọc Lan, xã Ngọc Khê (Ngọc Lặc) chơi thì bị Nguyễn Đình Long (23 tuổi) là em họ mình, dùng dao đâm chết tại chỗ. Được biết, thời gian gần đây, đối tượng Long có dấu hiệu bị bệnh tự kỷ, trầm cảm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ngọc Lặc đã bắt giữ Long. Đồng thời phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuống nhà cô chơi bị em họ đâm chết