Nổ súng, ném bom xăng vào nhà để uy hiếp đòi nợ

T.T| 20/05/2018 07:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ ném bom xăng, nổ súng, uy hiếp đòi nợ, để điều tra làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, 4 đối tượng bị tạm giữ gồm Tống Hoàng Linh (37 tuổi, trú ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Hoàng Minh (25 tuổi, trú ở Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm; có 2 tiền án); Phạm Tuấn Hải (34 tuổi, trú ở Tân Triều, Thanh Trì; có 1 tiền án) và Lưu Khắc Tuyên (25 tuổi, trú ở Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội). 

Nổ súng, ném bom xăng vào nhà để uy hiếp đòi nợ

Các đối tượng bị bắt giữ

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình làm ăn, chị Lê Thị Hoài P. (trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) có vay tiền của bà N. (40 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) số tiền gần 300 triệu đồng.

Ngày 28/4, bà N. cùng Tống Hoàng Linh đến nhà chị P. để đòi nợ. Tại đây Linh yêu cầu chị P. viết giấy vay nợ và giấy bán xe ô tô nhưng chị P. không đồng ý.

Sau ngày đó, gia đình chị P. liên tiếp nhận được những lời nhắn đe dọa qua mạng xã hội và điện thoại. Đến khoảng 4 giờ 30 ngày 8/5, chị P. nghe tiếng ồn ngoài cửa, sau đó là 4-5 tiếng súng nổ và chiếc xe máy của chị P. để ngoài sân bốc cháy.

Chị P. đã gọi điện trình báo cơ quan chức năng. Vào cuộc điều tra, Công an quận Long Biên xác định được đối tượng gây ra sự việc là Tống Hoàng Linh và tiến hành bắt giữ Linh vào ngày 16/5.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận được bà N. nhờ uy hiếp gia đình chị N. để đòi nợ. Linh đã gọi điện cho Tuyên rồi rủ Minh, Hải đến nhà chị L. ném bom xăng rồi nổ súng 5 khẩu súng để đe dọa.

Quá trình điều tra, Cảnh sát đã thu được 1 khẩu súng ngắn có ký hiệu RG88 cùng 1 băng đạn có 7 viên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổ súng, ném bom xăng vào nhà để uy hiếp đòi nợ