Cướp dê bất thành, gọi đồng bọn đến bắn 4 người bị thương

Ngọc An| 31/01/2020 16:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị người dân rượt đuổi vì cướp dê, nhóm thanh niên gọi người mang súng đến hiện trường bắn khiến 4 người bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa thực thi lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Hùng, biệt danh Hùng “sứt” (SN 1989) trú ở xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào chiều ngày 19/1, nhóm người gồm Phạm Quốc Cương, Lê Minh Tuấn, Phạm Thanh Chương - cùng trú ở thôn Bình Lễ, xã Phan Rí Thành điều khiển xe máy rượt đuổi cướp dê trong đàn dê đang được em Tạ Thuận Thiên, (16 tuổi, trú ở xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình thả rông ăn cỏ ven đường lộ tại địa phương.

Cướp dê bất thành, gọi đồng bọn đến bắn 4 người bị thương

Một nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM)

Lo sợ bị cướp mất dê, Thiên điện thoại báo tin cho cha ruột là Tạ Quốc Hoàng Châu. Ông Châu nhờ một số người thân quen là Lâm Thiện Tuân, Vạn Thành Tài và Thanh Trường Trọng Thủ cùng ra truy đuổi nhóm có ý định cướp dê.  

Bị rượt đuổi, nhóm Cương bỏ lại xe máy tại hiện trường rồi điện thoại cho Hùng "sứt" đến hỗ trợ.

Khoảng 15 phút sau, một nhóm thanh niên do Hùng "sứt" dẫn đầu cầm súng hơi đến bắn xối xả khiến 3 người đến hỗ trợ em Thiên gục tại chỗ rồi rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân Lâm Thiện Tuân và Vạn Thành Tài bị nhiều viên đạn chì găm vào vùng bụng, lưng nên được chuyển tiếp đến Bệnh viên Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh điều trị.

Sau khi gây ra vụ nổ súng, Hùng “sứt” rời khỏi địa phương và bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).  

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cướp dê bất thành, gọi đồng bọn đến bắn 4 người bị thương