Bóp cổ vợ đến chết vì ghen tuông khi thấy nhắn tin cho người khác

Gia Anh| 18/03/2020 09:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy vợ nhắn tin cho người khác, Huy tỏ ra ghen tuông rồi bóp cổ nạn nhân cho đến chết.

Ngày 18/3, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Lê Thanh Huy (SN 1998, quê TP Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Huy và chị Đặng Kim Tỏa (SN 2000, quê tỉnh Sóc Trăng) có mối quan hệ vợ chồng, có một con chung nhưng không đăng ký kết hôn. Cả hai thuê trọ ở xã Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Bóp cổ vợ đến chết vì ghen tuông khi thấy nhắn tin cho người khác

Lê Thanh Huy tại cơ quan Công an

Trong quá trình sinh sống, cả hai người thường nảy sinh cãi vã do Huy hay ghen tuông. Khoảng 9 giờ ngày 6/3, sau khi đưa con đi học về, giữa hai vợ chồng Huy tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, sau đó Huy đi ngủ.

Khi tỉnh dậy, Huy thấy chị Tỏa đang nhắn tin với người khác nên Huy tỏ ra bực tức, cơn ghen bùng phát, Huy đã dùng tay bóp cổ chị Tỏa đến chết.

Sau khi gây ra sự việc, Huy đến Công an xã Hội Nghĩa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bóp cổ vợ đến chết vì ghen tuông khi thấy nhắn tin cho người khác